Huỷ hoại tài sản để trả thù cán bộ quản lý rừng

Thứ Tư, 01/11/2006, 07:53

Bị nhắc nhở, ngăn cản không cho chặt phá rừng, khoảng 16h ngày 29/10, Đinh Văn Thỏa (41 tuổi, quê ở Ninh Bình) đã tìm đến nhà anh Phùng Văn Ích, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 1156 (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai), để trả thù bằng cách đập phá nhiều tài sản có giá trị lớn.

Tài sản tên Thỏa đã hủy hoại gồm 1 máy định vị trị giá 12 triệu đồng, 1 roi điện (3 tầng) trị giá 4,5 triệu đồng...

Hiện Công an huyện Ia Pa đã bắt giữ tên Thỏa để tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, trước đây, trong khi thi hành công vụ, anh Ích đã nhắc nhở Đinh Văn Thỏa vì đã có hành vi chặt phá rừng trái phép làm nương rẫy

S.S.
.
.
.