Hưng Yên: Người đàn bà giấu mặt và đường dây ghi lô đề lớn

Thứ Bảy, 02/09/2006, 08:57

Qua đấu tranh khai thác các "thư ký" đề bị bắt, kết hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan Công an đã xác định rõ bà chủ của đường dây ghi lô đề lớn này là Lê Thị Hiền. Tại nơi ở, không ai biết Hiền là chủ đề lớn, bởi chị ta hoạt động rất kín đáo.

Thời gian vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hưng Yên đã nhận được đơn tố cáo của một số người dân phản ánh tại khu vực Phố Nối, thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào tồn tại một số tụ điểm ghi lô đề lớn. Người làm chủ đường dây này không bao giờ lộ mặt, mà chỉ cử người đi thuê các "thư ký" ghi đề là những phụ nữ trong khu vực và hàng ngày đi thu tiền và các bảng cáp lô đề của họ.

Theo quy định của bà chủ này, các "đại lý" không được ghi lô đề cho những người lạ mặt. Vì thế, cho tới 18h50' ngày 31/8, 2 tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hưng Yên mới đồng loạt "tấn công" được vào 2 "đại lý" ghi lô đề thuê.

Nữ "thư ký" đầu tiên bị bắt quả tang đang ghi lô đề cho khách là Nguyễn Thị Vân Anh, 33 tuổi, chủ một cửa hàng uốn tóc gội đầu, ở số 25 đường 39 Phố Nối. Mẹ của Vân Anh là bà Đặng Thị Phô cũng đang ghi lô đề giúp sức con gái. Thu tại nhà Vân Anh gần 4 triệu đồng và một số bảng lô đề.

Người thứ hai bị bắt giữ là Phạm Thị Hòa, 48 tuổi, ở Văn Nhuế, thị trấn Bần-Yên Nhân, thuộc huyện Mỹ Hào. Các trinh sát đã thu giữ được gần 2 triệu đồng và một số tài liệu liên quan.

Đấu tranh khai thác nhanh với các đối tượng bị bắt, kết hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan Công an đã làm rõ bà chủ của đường dây ghi lô đề lớn này chính là Lê Thị Hiền, trú tại số nhà 259, Phố Nối. Tại nơi ở của mình, không ai biết Hiền là chủ đề lớn, bởi chị ta hoạt động rất kín đáo.

Khoảng 19h, lệnh khám nhà Hiền được thực hiện, cơ quan Công an đã thu giữ được gần 18 triệu tiền mặt, 2 máy fax và một số bảng lô đề. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã tạm giữ hơn chục con bạc đang có mặt tại 2 "cơ sở" ghi lô đề của Vân Anh và Phạm Thị Hòa để chờ ghi. Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được khai thác mở rộng

Hòa Thủy
.
.
.