Học viên cai nghiện lãnh án 17 năm tù vì tàng trữ “chất trắng”

Thứ Sáu, 28/12/2012, 14:00
Dư và Nhân, cả hai đều là học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm GDLĐXH Tây Ninh. Do có ý định sử dụng thuốc Tataprovon để giảm bớt cơn co giật trong thời gian cai nghiện, nên Dư bàn bạc với Nhân cho mượn sổ thăm nuôi để nhờ người vận chuyển thuốc vào Trung tâm sử dụng…

Ngày 28/12, TAND huyện Tân Châu, cho biết, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (GDLĐXH) thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu), tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Dư (29 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành) 9 năm tù, Nguyễn Thành Nhân (22 tuổi, ngụ xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) 8 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, Võ Ngọc Tuấn (cậu ruột của Dư) 7 năm tù và Nguyễn Thị Mai Quý (22 tuổi, ngụ thị xã Tây Ninh) 5 năm tù giam về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Phiên tòa thu hút hơn 200 học viên của Trung tâm GDLĐXH đến theo dõi.

Các bị cáo Quý, Nhân, Tuấn, Dư (từ trái qua).

Trước đó, Dư và Nhân, cả hai đều là học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm GDLĐXH Tây Ninh. Do có ý định sử dụng thuốc Tataprovon để giảm bớt cơn co giật trong thời gian cai nghiện ma túy, nên Dư bàn bạc với Nhân cho mượn sổ thăm nuôi để nhờ người vận chuyển thuốc vào Trung tâm sử dụng.

Ngày 7/4, Dư điện thoại cho Quý nhờ mua thuốc Tataprovon gửi vào trung tâm cho mình, nhưng do không có tiền nên Quý không mua. Dư tiếp tục điện thoại nhờ Tuấn, đến gặp bà Nguyễn Thị Oanh (mẹ ruột Dư) lấy 730.000 đồng mua 35 vỉ thuốc Tataprovon tại nhiều tiệm thuốc tây ở huyện Hòa Thành.

Sau đó, Dư điện thoại nói Tuấn lấy 5 bình gas nhỏ đục đáy bình để cất giấu 280 viên thuốc, rồi dùng keo dán đáy bình lại. Dư tiếp tục nhờ Tuấn “người Bắc” (không rõ tên địa chỉ) mua thêm 296 viên thuốc Tataprovon, 2 ĐTDĐ, 2 cục pin điện thoại, 100 điếu thuốc hero, 10 đoạn lưỡi cưa sắt, 10 viên thuốc nén màu trắng không rõ hiệu tiếp tục cất giấu trong 5 bình gas trên.

Đến ngày 15/4, Quý đến nhà Nhân lấy đồ thăm nuôi, sổ thăm nuôi cùng với 5 bình gas, gửi vào cho Nhân thì bị bảo vệ của Trung tâm phát hiện bắt giữ.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, trong 576 viên thuốc thu giữ từ Nguyễn Thị Mai Quý có chứa 30,9888 gam Dextroproxyphen, trong đó số 280 viên thuốc do Võ Ngọc Tuấn mua giúp cho Dư có chứa 15,064 gam  Dextroproxyphen, là chất gây nghiện

Công Điều
.
.
.