Hàng trăm Cảnh sát vây bắt 7 đối tượng dùng súng chống trả

Thứ Sáu, 19/09/2014, 08:52
Đến 20h tối 18/9, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận cùng với sự hỗ trợ phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ khác đã bắt giữ toàn bộ 7 đối tượng liên quan vụ đá gà và dùng súng giải quyết mâu thuẫn, bị lực lượng Công an truy đuổi trong quá trình trốn chạy.

Công an Bình Thuận cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 18/9 tại thôn Lập Đức, xã Tân Tập, huyện Hàm Thuận Nam. Hai nhóm đối tượng từ Bình Dương ra cùng một nhóm đối tượng người địa phương tổ chức đá gà ăn tiền. Do mâu thuẫn trong chung độ, nhóm đối tượng Bình Dương đã rút súng bắn các đối tượng người địa phương rồi lên xe 7 chỗ hiệu Innova mang BKS 61A – 065.27 tẩu thoát về hướng Đồng Nai.

Lực lượng CSGT Trạm 16/1 (huyện Hàm Tân) bắt giữ 6 đối tượng tại xã Tân Đức. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Toàn nhảy xuống xe bỏ chạy vào một nhà dân bên đường cố thủ thuộc địa bàn thôn 2 xã Tân Đức, cắt bình gas nấu ăn đe dọa và nổ súng chống lại lực lượng Công an bao vây kêu gọi đầu hàng. 

Xe 7 chổ các đối tượng sử dụng tầu thoát.

5 đối tượng bị bắt tại trạm giao thông 16-1 xã Tân Đức- Hàm Tân.

Nhận được tin báo, Công an Bình Thuận đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng phối hợp để tiến hành vây bắt. Sau 4 giờ kêu gọi đầu hàng nhưng đối tượng ngoan cố nổ súng chống trả, lực lượng Công an phải sử dụng hơi cay khống chế, áp sát nơi đối tượng cố thủ. Tên Nguyễn Văn Toàn đã chạy sang nhà ông Tăng Văn Siêu bên cạnh để tránh cay ngạt. Lúc này trong nhà có 4 người, nhưng không ai bị đe dọa, uy hiếp.

Ngôi nhà đối tượng Toàn cố thủ nổ súng chống trả.

Đối tượng chống trả bị thương được Công an sơ cứu.

Hiện trường vụ đấu súng.

Lúc này tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân- Giám đốc Công an tỉnh; ông Lê Tiến Phương- Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Minh- Phó Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ huy chiến đấu. Sau khi kêu gọi đầu hàng bất thành, lực lượng Công an đã chỉ huy tấn công và khống chế bắt gọn đối tượng, an toàn tuyệt đối cho dân và lực lượng Công an.

Đối tượng cố thủ Nguyễn Văn Toàn bị bắt.

Xe Công an áp giải các đối tượng.

Tang vật vụ án.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: “Hai đối tượng này đã dùng súng khống chế hành khách. Khi bị khống chế, trên người đối tượng có giắt theo 4 khẩu súng ngắn”. Các đối tượng bị bắt gồm: Huỳnh Minh Phát (22 tuổi, ngụ Bình Dương), Vương Châu Minh (26 tuổi, ngụ Bình Dương), Dương Văn Tâm (31 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Tấn Danh (36 tuổi, ngụ Bình Dương), Võ Thanh Phong (31 tuổi, ngụ Bến Tre), Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Văn Toàn (35 tuổi, ngụ Bến Tre).

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) thu giữ 3 khẩu súng và áp giải các đối tượng về TP. Phan Thiết để điều tra làm rõ các hành vi liên quan

Phúc Nam - Châu Hoàng
.
.
.