Hai nhóm chém nhau náo loạn trên phố, một người chết

Thứ Năm, 26/09/2013, 15:27
Đến 23h ngày 25/9, Công an quận 11 vẫn đang phối hợp vớp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-Công an TP HCM tiến hành điều tra truy xét hai đối tượng đâm chết một người tại góc đường Hàn Hải Nguyên-Phú Thọ, phường 1, quận 11. Vụ việc xảy ra lúc 18h30 cùng ngày.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào giờ trên hai thanh niên đi trên xe Wave màu trắng biển số 66N1-083.03 dừng tại trước siêu thị C-Express (góc Hàn Hải Nguyên-Phú Thọ). Một lát sau, hai thanh niên đi trên một xe gắn máy khác trờ tới tấp vào nói chuyện. Nói chuyện chưa lâu thì hai bên xảy ra mâu thuẫn và rút hung khí trong cốp xe  đuổi chém nhau. Một nạn nhân đi trên xe Wave trắng bị chém nhiều nhát chạy bộ được hơn 20m thì gục xuống. Sau khi thấy người đàn ông này gục xuống thì hai đối tượng lập tức rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường 1, Công an quận 11 nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi. Nhận định vụ việc nghiêm trọng nên Công an quận 11 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, tổ điều tra tiến hành lấy lời khai của một nhân chứng và đưa về chiếc xe gắn máy của nạn nhân về trụ sở Công an phường.

Hiện trường vụ đuổi chém nhau.

Nhiều vệt máu loang lỗ ở hiện trường (ảnh trái). Nạn nhân Bình bị nhiều vết chém tử vong trong bệnh viện.

Chiếc xe của nạn nhân được thu giữ từ hiện trường.

Nạn nhân được xác định là Thái Văn Bình (38 tuổi, ngụ 35/15, Phú Thọ, phường 1, quận 11) tử vong do nhiều vết chém và đâm trên người. Người nhà của nạn nhân cho biết, Bình hành nghề xe ôm và hay chở đồ kim khí cho một người tên Th. (ngụ quận 11). Ngày 25/9 Bình về Cần Giuộc, Long An dự đám giổ đến chiều thì về lại nhà và leo lên võng ngủ. Khoảng hơn 17h Bình nhận được một cuộc điện thoại và lập tức đẩy xe máy ra khỏi nhà  kêu người em trai là Thái Văn T. (31 tuổi) đi cùng. Khi xảy ra vụ đâm chém, ngoài việc Bình thiệt mạng thì T. cũng bị một vết thương ngay cằm nhưng không nguy hiểm.

Được biết Bình có vợ và hai con nhỏ sống cùng gia đình tại căn nhà số 35/15, đường Phú Thọ. Trước đây, vợ Bình ở nhà trông con và thời gian gần đây mới đi làm nên mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào thu nhập chạy xe ôm của  Bình.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, Bình cũng thường xuyên tham gia cá độ đá bóng. Khi vụ án xảy ra có rất nhiều “chiến hữu” của Bình  là dân cá độ bóng đá tập trung rất đông.

Đến 23h cùng ngày, Công an quận 11 vẫn đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP vẫn đang tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng và truy xét hai đối tượng liên quan đến vụ án

Minh Phong
.
.
.