An Giang:

Hai mẹ con Tùng "pê đê" bị bắt vì buôn bán ma túy

Thứ Tư, 07/06/2017, 16:10
Tùng "pê-đê" khai nhận, 140 gram ma túy đá vừa mua từ TP Hồ Chí Minh về An Giang bán lại kiếm lời thì bị bắt. 

Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tùng, tự Tùng “pê-đê” (23 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuyền (44 tuổi, cùng ngụ ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang), để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, tối 6-6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an An Giang phối hợp cùng Công an huyện Chợ Mới, tiến hành kiểm tra nơi ở của Tùng tại ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới. 

Hai mẹ con Tùng "pê đê" tại cơ quan Công an.
Tang vật vụ án

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Tùng tàng trữ 5 bọc nilon chứa ma túy đá. Đồng thời, phát hiện bà Tuyền (mẹ ruột của Tùng) cất giấu 8 bọc nilon “hàng đá” trong nhà vệ sinh. 

Lực lượng Công an lập biên bản thu giữ 13 bọc nilon với tổng trọng lượng 140 gram ma túy đá; trên 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. 

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận số ma túy đá trên vừa mua từ TP Hồ Chí Minh về An Giang bán lại kiếm lời thì bị bắt. Vụ việc đang được Công an An Giang điều tra mở rộng. 

Tiến Tầm
.
.
.