Hai công nhân chết ngạt dưới hầm xử lý nước thải

Thứ Sáu, 11/10/2013, 14:17
Lúc 8h30 ngày 10/10, tại hầm xử lý chất thải chế biến hải sản Trọng Đức (ấp Láng Cát, xã Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã xảy ra cái chết thương tâm của hai công nhân do ngạt khí, rơi xuống hầm xử lý nước thải.

Hai công nhân tử vong là Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi), Nguyễn Thành Toàn (31 tuổi) cùng trú Tân Hải, Tân Thành. Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn anh Chiến và Toàn xuống hầm xử lý chất thải của nhà máy để dọn vệ sinh. anh Toàn và Chiến mở hầm xử lý nước thải của nhà máy rồi trèo bằng thang tre để xuống vớt vảy cá thì bị ngộp khí, ngất xỉu rơi luôn xuống dưới.

Công an đến hiện trường vụ tai nạn để điều tra nguyên nhân.

Anh Bùi Văn Hưng (31 tuổi, ngụ xã Tân Hải) phát hiện vụ việc liền trèo xuống để đưa anh Toàn và Chiến lên khỏi hầm nước thải nhưng cũng bị ngộ độc khí và ngất luôn dưới hầm. Sau đó nhiều công nhân khác đã xuống hầm nước thải vớt 3 nạn nhân để đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Đến 9h30 cùng ngày, anh Toàn và Chiến đã tử vong, riêng anh Hưng bị ngạt khí nặng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Tân Thành và VKSND cùng cấp đến hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên

Bách Nhật
.
.
.