Hai anh em ruột nghiện game trộm 20 xe máy

Thứ Ba, 26/01/2016, 14:33
Phúc và Tiền là 2 anh em ruột, để thỏa cơn nghiện game chúng đã thực hiện trót lọt 18 vụ với 20 xe máy.

Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Mai Tấn Phúc (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), Lâm Văn Được (22 tuổi) và Lâm Văn Tiền (20 tuổi, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 22-1, Tiền bị lực lượng tuần tra bắt giữ khi trên người mang theo đoản bẻ khóa xe máy.

Qua điều tra xác định, Được và Tiền là hai anh em ruột và là những con nghiện games. Với tiền công từ việc làm giữ vườn mãng cầu không đủ đáp ứng nên khoảng tháng 8-2015, Được trộm 1 xe máy rồi mang đến Phúc thế chấp với giá 1.000.000 đồng. Từ đây, Phúc nói với Được rằng, khi trộm được xe thì mang đến chỗ Phúc sẽ mua lại.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Sau đó, Phúc cung cấp cho Được 2 cây đoản bẻ khóa để “hành nghề”. Được rủ Tiến cùng nhau đi bộ hoặc đón xe buýt đến các vườn mảng cầu hay vườn cao su ở huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, TP.Tây Ninh tìm kiếm hàng.

Thấy xe nào không người trông giữ, chúng trộm mang đến Phúc bán với giá từ 500.000 đến 4.500.000 đồng/chiếc. Những chiếc xe này, Phúc mang sang các casino ở Campuchia thế chấp lấy tiền nhưng không chuộc lại.

Mỗi khi trộm được xe, bán có tiền thì Được và Tiến chơi game từ sáng đến tối. Khi hết tiền thì chúng đi trộm xe tiếp. Tính đến thời điểm bị bắt, Được và Tiến đã thực hiện trót lọt 18 vụ trộm với 20 xe máy.

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.