Hải Phòng: Triệt phá ổ đề lớn

Chủ Nhật, 14/07/2013, 17:40
Hồi 20h15 ngày 12/7, tại nhà số 3, lô 7, ngõ 85, đường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng, các trinh sát Đội 6 – Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) – Công an TP Hải Phòng với sự phối hợp của các Đội 9, 10, 5 cùng Công an quận và Công an phường sở tại đã bắt quả tang Phạm Thị Hằng (chủ nhà), 36 tuổi đang có hành vi tổ chức đánh bạc lớn dưới phương thức lô đề.

Cơ quan Công an còn bắt giữ Phan Quốc Hùng, 39 tuổi (chồng Hằng) và Phan Minh Hoàng, 17 tuổi (con trai Hằng) là các đồng phạm trong vai trò nhận fax, nhận và trả tiền cho các chủ đề nhỏ; Lê Thị Dung, 45 tuổi, ĐKTT tại xóm Giữa, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng làm thuê cho Hằng trong vai trò nhận fax, tiêu hủy bảng ghi đề...

Phạm Minh Hoàng do ở tuổi vị thành niên đã được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 16 máy fax; 4 máy tính cá nhân; 1 máy xén giấy; 1 camera thu phát; 1 máy đếm tiền và hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tập giấy ghi đề chưa kịp tiêu hủy.

Đáng chú ý, căn nhà được lắp đặt thiết bị nghe nhìn góc rộng để quan sát bên ngoài nhằm đề phòng cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra

Quốc Phòng
.
.
.