Hải Phòng: Đánh sập một ‘lò” sản xuất bằng giả

Thứ Tư, 26/05/2010, 15:15
Để các "sản phẩm" giống y như thật, Tưởng đi mua các loại giấy tờ ở hiệu cầm đồ, hoặc thuê scan mẫu văn bằng chứng chỉ, giao cho Giang chỉnh sửa, thêm bớt nội dung theo yêu cầu của khách hàng rồi in ra thành phôi mặt trước. Sau đó, y tiếp tục hoàn thiện các công đoạn còn lại như giả mạo chữ ký, chế thủ công dấu nổi trên nắp chai nhựa, bóc mặt bìa bằng thật dán vào bằng giả.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố điều tra vụ án "làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" đồng thời, khởi tố bị can 8 đối tượng, trong đó bắt tạm giam Vũ Huy Tưởng, 37 tuổi, ĐKNKTT xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và Vũ Xuân Cường, 39 tuổi, ĐKNKTT thôn Cương Nha, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. 6 đối tượng còn lại gồm: Mai Thị Hương Giang, 34 tuổi, ĐKNKTT số 13 thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương; Vũ Xuân Phú, 45 tuổi, ĐKNKTT thôn Phú Xuân, xã Cấp Tiến và Lê Văn Cháng, 30 tuổi, ĐKNKTT khu 4, thị trấn Tiên Lãng; Trần Văn Hải, 54 tuổi và Đỗ Thị Thắm, 34 tuổi, ĐKNKTT thôn Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An lão; Đào Thúy Hằng, 27 tuổi, ở tổ 7, khu Khúc Trì 2, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, cùng Hải Phòng đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tang vật vụ án.

Theo cơ quan điều tra, xuất phát từ một nguồn tin về hoạt động môi giới, mua bán bằng giả của Đào Thúy Hằng, ngay từ trong tuần 5/2010, các điều tra viên đã bí mật truy ngược theo các mối quan hệ của đối tượng, từ tên môi giới đến tận gốc kẻ trực tiếp làm ra những tấm bằng giả. Kết quả, chỉ trong vòng ít ngày, cả một đường dây sản xuất, mua bán bằng giả đã được làm rõ gồm 8 đối tượng nêu trên.

Căn cứ tài liệu thu thập được, qua khám xét tại 9 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc và nơi thực hiện hành vi tội phạm của các bị can, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 2 bộ máy tính, 1 máy photocopy, 2 máy in đen trắng, 1 máy in mầu, 2 USB và nhiều chứng cứ khác.

Kết quả điều tra ban đầu đã xác định Vũ Huy Tưởng là kẻ cầm đầu đường dây này. Để các "sản phẩm giống y như thật, Tưởng đi mua các loại giấy tờ kiểu trên ở hiệu cầm đồ, hoặc ra một số cơ sở chế bản vi tính, thuê scan mẫu văn bằng chứng chỉ vào USB, giao cho Mai Thị Hương Giang chỉnh sửa, thêm bớt nội dung theo yêu cầu của khách hàng rồi in ra thành phôi mặt trước. Sau đó, y tiếp tục hoàn thiện các công đoạn còn lại như giả mạo chữ ký, chế thủ công dấu nổi trên nắp chai nhựa, bóc mặt bìa bằng thật dán vào bằng giả.

Trong đường dây còn có 4 "cầu" môi giới gồm Đào Thúy Hằng, Đỗ Thị Thắm, Trần Văn Hải, Lê Văn Cháng. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm, các đối tượng trên đã tung ra “thị trường đen” gần 100 bằng cấp các loại

Quốc Phòng
.
.
.