Hà Tĩnh: Bắt nhiều vụ buôn "hàng nóng"

Thứ Tư, 03/05/2006, 08:31

Từ đầu năm 2005 đến nay, công an Hà Tĩnh đã thu giữ gần 800 khẩu súng, vũ khí tự chế và công cụ thô sơ do dân tự giác mang nộp Công an quản lý. Các đơn vị nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát đã phát hiện, bắt 18 vụ, 31 đối tượng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí, chất nổ trái phép; thu 14.600 kíp nổ và gần 2.000 kg chất nổ.

Thực hiện các công điện của lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo mở các đợt tấn công truy quét tội phạm, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã có kế hoạch chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ tàng trữ, sử dụng trái phép; đồng thời tập trung đấu tranh ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán vũ khí, chất nổ trái phép theo Nghị định số 47/NĐ-CP của Chính phủ.

Điển hình trong việc bắt giữ vũ khí, chất nổ là Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Đồn 172 bắt quả tang Hà Thị Liễu (38 tuổi, trú tại huyện Kỳ Anh) đang vận chuyển chất nổ trái phép đi tiêu thụ, thu 1.003kg. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thị xã Hà Tĩnh khám phá vụ án chiếm đoạt trái phép chất nổ của Công ty Xây dựng thuộc Bộ Quốc phòng (đóng tại thị xã Hà Tĩnh), bắt 4 đối tượng, thu 3.000 kíp nổ...

Cơ quan điều tra đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị truy tố, xét xử 15 vụ, 26 bị can; đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ truy tố 3 vụ, 5 đối tượng...

Công an các đơn vị, huyện thị đang tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự để góp phần bảo vệ Hội nghị APEC lần thứ 14 sắp tới

X.H.
.
.
.