Hà Nội: Công ty ma lừa người lao động

Thứ Bảy, 09/07/2005, 07:35

Lợi dụng danh nghĩa Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Phú Mỹ, Quang đã lừa nhiều người dưới mác “môi giới lao động”.

9h sáng 7/7, tại số nhà 11 ngõ 370 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), Đội CSĐT về trật tự  QLKT và CV Công an quận Cầu Giấy đã bắt khẩn cấp Hà Ngọc Quang (31 tuổi) trú tại khu 1, thị trấn Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Phú Mỹ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty này có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cấp với vốn điều lệ 100 triệu đồng. Từ khi "ra đời", Quang điều hành Công ty làm các dịch vụ tư vấn, môi giới lao động. 24 người bị Quang lừa đã gửi đơn tố giác lên Công an quận.

Sợ bị phát hiện, Quang thay đổi thủ đoạn lừa tiếp 4 sinh viên đại học thuộc nhiều trường Đại học. Sau một thời gian "làm nhân viên", biết mình bị Quang lừa, 4 sinh viên đòi tiền và rút hồ sơ nhưng Quang tìm mọi cách để quỵt luôn số tiền của họ.

Tại Cơ quan điều tra, Hà Ngọc Quang đã khai nhận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình với số tiền 13 triệu đồng

Kim Cúc
.
.
.