Hà Nội: Bắt đối tượng vi phạm giao thông, dùng dao đâm Cảnh sát

Thứ Ba, 06/08/2013, 15:01
Vụ việc xảy ra vào sáng 5/8, tại phố Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Khoảng 10h cùng ngày, Tổ công tác của Công an phường Yên Sở cùng lực lượng tự quản phường làm nhiệm vụ giải quyết trật tự giao thông, trật tự đô thị trên tuyến phố Yên Duyên, phát hiện 2 nam thanh niên đi trên cùng một chiếc xe máy không đội mũ bảo hiểm, vi phạm trật tự giao thông.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh, 2 đối tượng liền quay xe bỏ chạy về hướng cầu Thanh Trì. Khoảng vài phút sau, 2 đối tượng này quay lại, đối tượng ngồi sau bất ngờ ném gạch về phía Tổ công tác đang làm nhiệm vụ rồi tiếp tục phóng xe bỏ chạy.

Không dừng lại ở đó, sau khi sự việc xảy ra khoảng 30 phút, 2 đối tượng điều khiển xe máy đến trụ sở Công an phường Yên Sở, đối tượng ngồi sau lên tiếng chửi bới, lăng mạ Tổ công tác làm nhiệm vụ.

Vào thời điểm này, Thượng sỹ Trịnh Thanh Tùng đang làm nhiệm vụ đã yêu cầu đối tượng này vào trong phòng tiếp dân để giải quyết song y bất ngờ vung dao chém Thượng sỹ Tùng. Cùng lúc này, Trung tá Mai Sỹ Hùng, Phó trưởng Công an phường Yên Sở và cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đã phối hợp kịp thời bắt giữ đối tượng gây án. Thấy đồng bọn bị bắt, đối tượng đứng bên ngoài vội phóng xe máy bỏ chạy.

Hai đối tượng gây án.

Tại Công an phường Yên Sở, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Hải (22 tuổi, trú ở lô 13, Đền Lừ 1, Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). Đối tượng đi cùng là Tống Xuân Hoàng (17 tuổi, là em họ của Hải ở Yên Mỹ, Hưng Yên), đồng thời cũng là kẻ điều khiển phương tiện giao thông bỏ chạy. Đối tượng Hoàng sau đó đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của Hoàng và Hải thì Hoàng lên Hà Nội tìm việc làm và đang tạm trú tại nhà của Hải ở phường Hoàng Văn Thụ. Hoàng là đối tượng đã dùng gạch ném vào Tổ công tác… Sau khi bỏ chạy, hai đối tượng tiếp tục quay lại tìm tổ công tác để tấn công nhưng không gặp nên đã tìm đến Công an phường Yên Sở tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Thượng sỹ Tùng được đồng đội đưa tới bệnh viện cấp cứu, kịp thời với nhiều vết thương ở cánh tay trái và 4 mũi ở phía lưng.

Hiện Công an phường Yên Sở đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đối tượng đến cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai tiếp tục làm rõ

X.M.
.
.
.