Hà Nội: Bán thuốc giả, trình dược viên lĩnh án tù

Thứ Hai, 25/07/2011, 08:40
Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Bị cáo là Hoàng Thị Hồng, ở xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) và Nguyễn Bá Hải, ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Hồng là trình dược viên của một công ty.

Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Bị cáo là Hoàng Thị Hồng, ở xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) và Nguyễn Bá Hải, ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Hồng là trình dược viên của một công ty.

Theo cáo trạng, khi đang đi xe máy chở chiếc túi nilông màu đen trên đường Đê La Thành, Hồng bị cơ quan chức năng kiểm tra hành chính và phát hiện trong túi của Hồng có 200 vỉ thuốc Viagra không có giấy tờ chứng minh xuất xứ. Cơ quan điều tra khám nhà Hồng và thu thêm được hàng chục vỉ thuốc loại trên. Hồng được Hải mời mua thuốc Viagra với giá 20.000 một vỉ 4 viên.

Sau đó, Hồng đi chào bán ở một số hiệu thuốc với giá 23.000 đồng một vỉ. Khách yêu cầu xem thuốc nên Hồng đã điện cho Hải để đặt mua. Hải mang 65 vỉ thuốc Viagra rởm tới cho Hồng cùng tờ hướng dẫn sử dụng và tem chống hàng giả rồi nhận 1,3 triệu đồng.

Số hàng này, Hồng chưa kịp bán vì bận việc gia đình. Sau đó, do có khách đặt mua 200 hộp Viagra nên Hồng điện thoại cho Hải mang hàng tới. Biết là thuốc giả nhưng vì hám lợi nên Hồng vẫn mua để bán lại, nhưng hành vi của Hồng đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Sau khi Hồng bị bắt quả tang, chiều cùng ngày, Hải cũng bị phát hiện đang rao bán thuốc Viagra rởm ở phố Giảng Võ.

Hải khai nguồn cung cấp hàng từ một người đàn ông Trung Quốc. Với tội danh buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, Hải đã bị phạt 36 tháng tù và Hồng bị phạt 24 tháng tù, nhưng cả hai đều được hưởng án treo

Nguyễn Hưng
.
.
.