Hà Nội: 2 ngày xảy ra 2 vụ cháy làm một người bị thương

Thứ Hai, 12/06/2006, 15:03
Ngày 9 và 10/6, TP Hà Nội đã xảy ra 2 vụ cháy làm một người bị thương, cháy 1 xe ôtô tải nhỏ, 1 căn phòng 36m2 và toàn bộ tài sản, ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Hồi 19h ngày 9/6, tại nhà ông Ngô Tiến Uy, ở tầng 2, số 63 khu tập thể Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, đã xảy ra cháy trong lúc gia đình ông Uy vắng nhà, khóa cửa ngoài. Phòng Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội đã huy động 2 xe chữa cháy cùng với Công an phường và dân phòng sở tại, sau 2 giờ cứu chữa đã dập tắt được đám cháy, không lan sang các nhà liền kề.

Ngày hôm sau, khoảng 20h, tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, trong lúc ông Nguyễn Khắc Ngọt sửa chữa chiếc xe ôtô KIA của gia đình, do sơ suất dẫn đến cháy. Nhận được tin báo, Đội PCCC Bắc Thăng Long điều 2 xe đến chữa cháy và đã dập tắt được đám cháy. Hậu quả cháy toàn bộ chiếc xe ôtô KIA, làm ông Ngọt bị thương phải đi cấp cứu bệnh viện

M.K.
.
.
.