Giết người vì người tình bị trêu ghẹo

Thứ Hai, 02/11/2015, 14:23
Nghe người tình kể bị Thuận chọc ghẹo, Hận mang 2 dao Thái Lan đi tìm gặp Thuận. Hậu quả Thuận tử vong trên đường đi cấp cứu.



Chiều 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Phạm Thị Hận (24 tuổi, nam giới, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. 

Trước đó, lúc 21h ngày 28/10, Hận và Nguyễn Thị Minh Liên (SN 20/3/2000, sống với nhau như vợ chồng) tổ chức uống rượu tại nhà người dì tên Nguyễn Thị Bé Hai (60 tuổi, ngụ cùng xã). Hận kêu Liên đi mua rượu. 

Trên đường đi, Liên bị Phan Thanh Thuận (17 tuổi, ngụ ấp Lợi Tường, xã Mỹ Lợi A) chọc ghẹo nên khi về nhà Liên kể cho Hận nghe. Hận chuẩn bị sẵn 2 dao Thái Lan đi tìm gặp Thuận tại hội chợ thuộc ấp Lợi Nhơn (xã Mỹ Lợi A). Cả hai  xô xát, Hận dùng dao đâm trúng vào người Thuận 2 nhát thì con dao bị gãy. Hận tiếp tục dùng dao còn lại đâm Thuận và bị người xung quanh khống chế bắt giao cơ quan Công an. 

Thuận được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Vì vết thương xuyên thấu ngực, thủng cung vành động mạch chủ dẫn đến mất máu cấp. 

N.Minh
.
.
.