Giết người vì bị đòi nợ

Thứ Năm, 05/05/2016, 14:54
Ngày 5-5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bản án 11 năm tù giam đối với Võ Xuân Lâm (32 tuổi, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 22-12-2015, Võ Xuân Lâm điều khiển xe máy đến nhà anh Nguyễn Văn Vượng (trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) chơi thì gặp Dương Văn Thịnh (51 tuổi, trú tại phường Hưng Phúc, TP. Vinh). Do trước đó Lâm có mượn tiền Thịnh nên khi gặp Thịnh gọi Lâm ra hỏi tiền nợ khi nào trả.

Lâm trả lời chưa có tiền trả, anh Thịnh bực mình nên chửi Lâm, hai bên lời qua tiếng lại rồi anh Thịnh xông đến túm cổ cáo Lâm. Lâm vùng bỏ chạy, vào bếp thấy con dao nhọn giấu vào áo ấm rồi đi ra ngoài tìm Thịnh.

Võ Xuân Lâm nhận 11 năm tù giam.

Trong lúc Thịnh đang đi bộ qua đường, Lâm gọi Thịnh quay lại hỏi chuyện, khi vừa đến nơi Lâm đã rút dao trong ngực áo ra đâm 1 nhát vào người khiến Thịnh gục tại chỗ. Thấy thế, Lâm rút dao lấy xe máy bỏ chạy và vứt dao trên đường về nhà. Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau hai ngày.

Võ Xuân Lâm bỏ trốn mãi đến hơn hai tháng sau mới đến cơ quan Công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Võ Xuân Lâm từng bị TAND huyện Nghi Lộc tuyên phạt 12 tháng tù vì tội “trộm cắp tài sản” được hưởng án treo. Bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng về tội đánh bạc. Gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 380 triệu đồng, đại diện người bị hại đã xin HĐXX giảm án cho bị cáo trong phiên xét xử.

Tân Nghệ
.
.
.