Giết mẹ ghẻ không thành - giết em

Thứ Ba, 05/09/2006, 15:37
Mâu thuẫn với dì ghẻ, Mai đột nhập vào nhà dì định sát hại dì nhưng gặp lúc dì đi vắng lại bị con dì và người làm nhà dì phát hiện, Mai dùng rựa giết chết cả hai để bịt đầu mối...

Sau 24 giờ truy xét, sáng 2/9, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Công an huyện Hòa Vang và Công an xã Hòa Phú đã bắt kẻ sát hại cháu Nguyễn Thị Hậu (12 tuổi), con gái chị Dương Thị Hải, trú tại tổ 3, An Sơn, xã Hòa Ninh, Hòa Vang và người làm công phát rừng cho chị Hải là Dương Thị Lê Thanh (36 tuổi), trú tại xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Hắn tên là Nguyễn Mai (24 tuổi), trú ở thôn Đồng Lăng, xã Hoà Phú, Hòa Vang, con riêng của ông Nguyễn Hùng, chồng của chị Hải.

Qua đấu tranh, bước đầu Mai khai nhận: Do mâu thuẫn với chị Hải, đêm 31/8, Mai đột nhập vào nhà chị Hải với mục đích sát hại chị Hải. Nhưng chị Hải đã cùng con trai là Nguyễn Đức (16 tuổi), đi xem phim vắng nhà; hành vi đột nhập của Mai bị chị Thanh phát giác nên hắn dùng rựa sát hại chị Thanh.

Cháu Hậu ngủ cùng giường với chị Thanh tỉnh giấc, thấy hắn đang thực hiện hành vi tội ác, hoảng sợ kêu lên liền bị hắn giết chết để "diệt khẩu".

Nội vụ đang được tiếp tục điều tra làm rõ

V.L.
.
.
.