Giết bạn nhậu vì bị đánh, đuổi ra khỏi nhà

Chủ Nhật, 20/11/2016, 08:17
Mâu thuẫn trong lúc nhậu, Vi Sa đánh và đuổi Cường ra khỏi nhà nên bị người này đâm chết.

Khoảng 16h ngày 19-11, Lý Cường (22 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) đã đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi giết bạn nhậu là Thạch Vi Sa (28 tuổi, ngụ cùng xã).

Cường khai nhận, vào khoảng 13h30’ cùng ngày, Cường đến nhà của Vi Sa chơi, ngồi nhậu với nhau. Trong khi đang nhậu, Vi Sa có lời lẽ xúc phạm Cường nên hai bên xảy ra cự cãi. Vi Sa dùng tay bóp cổ và đuổi Cường ra khỏi nhà. Khi Cường ra khỏi nhà, Vi Sa còn có lời nói xúc phạm, thách thức đánh nhau với Cường.

Sự việc thu hút rất đông người hiếu kì đến xem.
Cường đầu thú tại cơ quan điều tra.

Tức giận vì bị đánh, Cường về nhà lấy dao và đi tìm Vi Sa “nói chuyện”. Khoảng 15h30’, Cường thấy Vi Sa đang mua thuốc hút ở một tiệm tạp hóa, Cường đi đến và kêu Vi Sa ra để nói chuyện, thì bị đánh bằng cây tầm vông.

Nóng giận, Cường rút dao thủ sẵn trong túi quần ra xông vào đâm thẳng vào ngực Vi Sa. Nén cơn đau, Vi Sa tiếp tục rượt đuổi, nhặt đá ném Cường rồi gục ngã tử vong bên đường.

Gây án xong, Cường bỏ về nhà và đến Công an xã Hòa Lợi đầu Thú. 

Hồng Dương
.
.
.