Giết bạn nhậu

Thứ Sáu, 18/12/2009, 15:26
Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu với anh Vi Văn Xuyết, Sầm Văn Hiệp đã rủ Sầm Văn Tuấn mang dao đến nhà anh Xuyết khiêu khích. Sau khi ném vỡ cốc uống nước, Hiệp lấy dao và chém vào cổ anh Xuyết khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sáng 16/12, Tòa  án nhân dân tỉnh Nghệ An tiến hành xét xử vụ án cố ý giết người đặc biệt nghiêm trọng đối với Sầm Văn Hiệp, 22 tuổi và Sầm Văn Tuấn, 20 tuổi đều trú ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An). 

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu với anh Vi Văn Xuyết, Sầm Văn Hiệp đã rủ Sầm Văn Tuấn mang dao đến nhà anh Xuyết khiêu khích. Sau khi ném vỡ cốc uống nước, Hiệp lấy dao và chém vào cổ anh Xuyết khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Vợ và anh trai anh Xuyết cùng với 1 người hàng xóm vào can ngăn thì bị Hiệp dùng dao chém trọng thương.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sầm Văn Hiệp lĩnh án chung thân tội "cố ý giết người", Sầm Văn Tuấn nhận án 15 năm tù giam tội "cố ý gây thương tích". Đồng thời buộc cả hai bị cáo phải bồi thường số tiền 47.000.000 đồng

Thanh Hà
.
.
.