Giám đốc công ty bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Tư, 30/12/2015, 11:44
Đến ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định số tiền Phạm Văn Dũng (60 tuổi, HKTT ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) chiếm đoạt của những người bị hại thông qua việc tuyển người đi lao động là 2000 USD và 160 triệu đồng.

Qua công tác trinh sát, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) phát hiện Công ty (trách nhiệm hữu hạn) TNHH TM & Tư Vấn Việt Nhật có địa chỉ tại số 75/154 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, do Dũng làm giám đốc, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển người đi xuất khẩu lao động. 

Đầu tháng 3-2014, Dũng tự đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc Công ty TNHH TM & TV Việt Nhật đang cần tuyển người đi lao động tại Ghi nê - Xích đạo làm công trình thủy điện cho nhà thầu Quốc tế Anh Quốc với mức lương 1.500 EURO/1 tháng, chi phí đi chỉ mất 7000 USD, dự kiến đến tháng 9-2014 sẽ xuất cảnh...

Đối tượng Phạm Văn Dũng.

Trong tháng 4-2014, Dũng đã trực tiếp tư vấn và ký hợp đồng tư vấn đi lao động ở Ghi nê - Xích đạo và thu tiền đặt cọc và hồ sơ của 5 lao động gồm các anh Nguyễn Văn Sáng (trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc); anh Trạc Văn Thắng (trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương); anh Trần Đình Thắng (trú tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên); anh Kiều Văn Tâm (ở tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), mỗi người nộp 40 triệu đồng và anh Lã Anh Minh (trú tại TP Ninh Bình, Ninh Bình) nộp 2000 USD. Tổng số tiền, đối tượng này thu của các lao động là 160.000.000 VNĐ và 2.000 USD.

Sau khi thu tiền và hồ sơ của các lao động trên, Dũng đã sử dụng vào việc chi trả lương cho nhân viên, thuê văn phòng, chi tiêu cá nhân hết và không làm bất cứ việc gì để các lao động được đi làm việc tại Ghi nê - Xích đạo.

Căn cứ  vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và khởi tố bị can đối với Dũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" .

Ngoài hành vi trên, Dũng còn nhận tiền và hồ sơ của 3 người khác để làm thủ tục đi du học ở Hàn Quốc. Ngày 7-6-2014, Dũng thu 225.000.000 VNĐ của chị Bùi Thị Huệ (trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh) để làm thủ tục cho con trai chị Huệ là cháu Vũ Đình Hiếu đi du học Hàn Quốc; Ngày 12-8-2014, Dũng đã thu 201.000.000 VNĐ của anh Nguyễn Thế Tiến (trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh). Ngày 12-8-2014, Dũng thu 12.500 USD của chị Nguyễn Thị Luyến (trú tại Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Từ thời gian đó cho đến nay, Dũng không làm được thủ tục cho những người trên đi du học ở Hàn Quốc và không trả lại tiền. Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Xuân Mai
.
.
.