Giải quyết mâu thuẫn trên bàn nhậu, anh rể đâm chết em vợ

Thứ Tư, 01/10/2014, 18:07
Ngày 1/10, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tử thi đối với anh Dương Văn Mạnh (39 tuổi), trú thôn Võ Thuận 1, xã Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, tối ngày 30/9, Dương Văn Mạnh lên nhà anh rể là Nguyễn Ngọc Bặc (43 tuổi), trú cùng xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch để nói chuyện phải trái việc Bặc thường xuyên đánh đập vợ (chị gái của Mạnh).

Anh rể và em vợ rủ nhau vào một quán nhỏ trong xóm Võ Thuận 1 để nói chuyện, sau vài ly rượu hai người xảy ra mâu thuẫn. Bặc chạy về nhà lấy dao đâm một nhát trúng người Mạnh, Mạnh quay lại dùng dao đâm một nhát trúng vào cổ Bặc, dù máu chảy đầm đìa nhưng Bặc vẫn cầm dao đâm thêm một nhát chí tử làm Mạnh chết tại chỗ.

Còn Bặc được người dân địa phương địa phương đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an làm rõ

Sông Lam
.
.
.