Giải cứu phụ nữ bị một con nghiện khống chế bằng dao bầu

Thứ Ba, 24/03/2015, 15:16
Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ đối tượng Đinh Hiếu Thành (43 tuổi), trú tại B8, tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Theo Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, khoảng 14h25 ngày 23/3, Công an quận nhận được tin báo xảy ra vụ bắt cóc con tin, tại phòng 204, E1, tập thể Thanh Xuân Bắc. Ngay sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an quận phong tỏa hiện trường, tìm phương án tiếp cận đối tượng đang cầm hai con dao bầu khống chế chị Nguyễn Thị Hương (50 tuổi) - chủ nhà. Điều tra nhanh nhân thân, cơ quan Công an xác định đối tượng là Đinh Hiếu Thành từng có 5 tiền án, tiền sự về các tội: Trộm cắp tài sản, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và đang nghiện ma túy nặng.


Chị Hương bị đối tượng cầm dao bầu khống chế.
Dưới nền nhà rất nhiều vết máu vương vãi khắp nơi.
Tang vật thu giữ.

Trực tiếp Đại tá Vũ Minh Phương đã tiến gần đối tượng làm công tác động viên tư tưởng… Đến khoảng 15h20, Thành đã bỏ dao xuống và một số cán bộ, chiến sĩ khống chế đưa về trụ sở Công an. Còn chị Hương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện vết thương đã cầm máu nhưng tinh thần vẫn còn hoảng sợ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Thành khai nhận sự việc.

(Mời độc giả đón đọc bài chi  tiết trên Báo Công an nhân dân phát hành ngày 25/3)

PV
.
.
.