Giải cứu 3 thiếu nữ bị bán vào động mại dâm bên kia biên giới

Thứ Ba, 30/06/2015, 11:33
Hôm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai xác nhận, đã giải cứu an toàn 3 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc vào ổ mại dâm, trong đó có 2 nữ sinh một trường trung học cơ sở.

Trước đó (ngày 29/6), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai bắt giữ Đỗ Anh Tuấn (27 tuổi, trú tại thôn Xả Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Tuấn là đối tượng lừa bán 3 nạn nhân, trong đó có 2 trẻ em sang Trung Quốc…

Vụ việc bắt nguồn từ lá đơn của gia đình cháu Chảo Tả M. (năm nay 16 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 9, của một trường trung học trên địa bàn tỉnh Lào Cai), gửi đến Đồn Biên phòng A Mú Sung, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai, nghi  ngờ cháu M. bị lừa bán qua biên giới.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng A Mú Sung đã báo cáo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai. Kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân bị một đối tượng tên Minh (thường gọi là Tuấn) người Việt Nam lừa đưa sang Hà Khẩu (Trung Quốc) bán vào ổ mại dâm. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cử sĩ quan liên lạc sang trao đổi với lực lượng Công an, Biên phòng Trung Quốc, đề nghị bạn phối hợp điều tra, giải cứu nạn nhân.

Đối tượng Tuấn.

Ngày 16/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với lực lượng Công an Biên phòng Trung Quốc đã giải cứu 3 nạn nhân, gồm: Tẩn Sa H.;  Chảo Tả M. (cùng là học sinh lớp 9, trú tại xã A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai) và Nguyễn Thị L. (18 tuổi, trú tại Văn Yên, Yên Bái) về nước.

Tại Đồn biên phòng, các nạn nhân khai nhận, nghe theo những lời của đối tượng tên Minh (tức Tuấn) sang Trung Quốc làm thuê với mức lương cao và bị kẻ xấu lừa bán vào ổ mại dâm. Các nạn nhân bị chủ chứa ép phải tiếp khách. Các em chống đối thì bị các đối tượng bỏ đói, đánh đập, tra tấn hết sức dã man. Chúng  dùng tàn thuốc, châm vào tay, chân...

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đe dọa sẽ giết chết nếu họ tiếp tục tái phạm, tìm cách bỏ trốn. Nạn nhân Nguyễn Thị L. cho biết mỗi ngày chúng bắt cô phải tiếp 20 người khách còn 2 em M. và H. do còn nhỏ nên mỗi ngày tiếp từ 10 đến 15 khách mua dâm.

Căn cứ vào lời khai của người bị hại, lực lượng đánh án BĐBP Lào Cai xác định Minh (có tên khác là Tuấn) có tên thật là Đỗ Anh Tuấn. Ngày 29/6, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, bắt khẩn cấp Đỗ Anh Tuấn về hành vi mua bán người, mua bán trẻ em.

Tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Tuấn khai nhận: Trong khoảng thời gian cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2015, Tuấn lừa đưa Nguyễn Thị L., sang Cố Chiều (Trung Quốc) bán cho chủ chứa gái mại dâm người Trung Quốc với giá 5000 nhân dân tệ.

Tuấn tiếp tục quay trở về Việt Nam, làm quen với một cháu gái khác sinh năm 1999 có tên là H., Tuấn dụ dỗ cháu H. sang Trung Quốc bán vào nhà chứa lấy 4.000 NDT.

Sau đó khoảng 3 ngày, đối tượng tiếp tục trở về Việt Nam tìm và gạ gẫm những cô gái nhẹ dạ, cả tin đưa sang Trung Quốc. Lần này, Tuấn làm quen và dụ dỗ được cháu Chảo Tả M. sang Trung Quốc bán với giá 3.000 DNT. Tổng số tiền Tuấn thu được từ hoạt động mua bán người là 12.000 NDT tương đương 37 triệu đồng.

X. Mai - T. Dũng
.
.
.