Gia đình bé gái bị cha nuôi dùng nhục hình kháng cáo

Thứ Ba, 04/08/2009, 12:40
10 ngày sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, ngày 3/8, luật sư Phan Thế Hữu Trạch - luật sư tham gia bào chữa cho bị hại Tr.Th.M. (15 tuổi, ngụ tại đường Bình Đông, phường 14, quận 8, TP Hồ Chí Minh) trong vụ án dùng nhục hình con trẻ, cho biết đại diện gia đình cháu M. vừa có đơn kháng cáo gửi tòa cấp phúc thẩm.

>> 30 tháng tù cho gã cha nuôi dùng nhục hình con trẻ

Theo đơn kháng cáo, gia đình cháu M cho rằng, mức án TAND quận 8 xử (vào ngày 21/7) Lê Quốc Thái (37 tuổi, ngụ xã Gò Công, Tiền Giang; tạm trú bến Bình Đông, quận 8, TP HCM) chỉ 2 năm 6 tháng tù về tội làm nhục người khác là chưa thỏa đáng. Vì vậy, cần thiết phải tăng mức hình phạt đối với bị cáo này.

Được biết, từ khi vụ án xảy ra đến nay đã hơn 7 tháng nhưng cháu M. vẫn còn khủng hoảng tinh thần, nhất là mỗi khi gặp đàn ông lạ.

Tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua, khi nhìn thấy Thái, mặc dù đang ở trong vòng tay của mẹ nhưng cháu M. co rúm người sợ hãi, có biểu hiện hoảng loạn...

A.Huy
.
.
.