Giả danh phóng viên lao xe vào CSGT

Chủ Nhật, 11/03/2012, 18:40

Thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nam thanh niên không đội MBH liều lĩnh lao thẳng xe vào Tổ tuần tra làm một thiếu úy bị thương nặng. Không những vậy, anh này còn có lời lẽ, cử chỉ coi thường người thực thi pháp luật và tự xưng là PV Đài Tiếng nói Việt Nam…

Sáng 9/3, Công an TP Vinh đã chuyển đối tượng Nguyễn Văn Cường cùng hồ sơ vụ án sang Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

Trước đó, lúc 14h45' ngày 6/3, Tổ công tác của Đội CSGT thuộc Công an TP Vinh tuần tra, kiểm soát trên đường Trường Thi, TP Vinh đã phát hiện một thanh niên không đội MBH ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Đối tượng liều lĩnh lao thẳng xe vào Tổ tuần tra làm Thiếu uý Lê Đăng Khoa ngã ra đường bị thương nặng. Bị Tổ công tác CSGT tạm giữ, đối tượng trên có lời lẽ, cử chỉ coi thường người thực thi pháp luật, tự xưng là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, đang bận đi công tác.

Sau 3 ngày phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Đài Tiếng nói Việt Nam, Công an TP Vinh đã làm rõ đối tượng  là Nguyễn Văn Cường, trú tại xã Đồng Văn (Thanh Chương, Nghệ An), việc trước đó đối tượng tự xưng là phóng viên là không đúng sự thật

Lam Hồng
.
.
.