Giả danh cán bộ công ty xổ số lừa đánh lô đề

Thứ Năm, 07/01/2010, 09:37
Phụng và Mai gọi điện thoại cho một số người trên danh bạ điện thoại hoặc trên báo Mua & Bán để làm quen. Sau đó, chúng giới thiệu là nhân viên công ty xổ số, có thể biết trước số trúng lô đề, ai đồng ý chơi thì sẽ cho số. Với những số trúng thì chia đôi số tiền thưởng và chuyển tiền vào tài khoản ATM, số không trúng thì chúng tắt máy, không liên lạc nữa.
Ngày 6/1, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (KSNDTC) cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", truy tố hai bị can Dương Minh Phụng và Dương Thanh Tuấn (trú tại phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM) về tội danh trên.

Ngày 3/12/2008, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an kiểm tra hành chính tại Lô Bắc, phường 1, quận Phú Nhuận, phát hiện hai bị can trên đang gọi điện thoại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rủ đánh lô đề với một người làm nghề buôn bán hột xoàn tại chợ An Đông.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định bị can Phụng cùng một người tên Mai đã gọi điện thoại cho một số người có tên trên danh bạ điện thoại hoặc trên báo Mua & Bán để làm quen. Sau đó, 2 người này giới thiệu với họ là nhân viên công ty xổ số, có thể biết trước số trúng lô đề, ai đồng ý chơi thì sẽ cho một số bất kỳ, nếu trúng thì chia đôi số tiền thưởng và chuyển tiền vào tài khoản ATM tại các ngân hàng do đối tượng bố trí sẵn, không trúng thì chúng tắt máy, không liên lạc nữa.

Qua điều tra cho thấy có 49 người ở nhiều địa phương khác nhau đã gửi trên 2,4 tỉ đồng vào 5 tài khoản của bọn lừa đảo. Các đối tượng đã rút trên 2,3 tỉ đồng. Sau một thời gian thực hiện việc lừa đảo trót lọt, Dương Minh Phụng đã rủ Dương Thanh Tuấn là cháu ruột cùng thực hiện hành vi lừa đảo.

Đề nghị người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này

Đào Minh Khoa
.
.
.