Giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ lừa hơn 2 tỷ đồng

Thứ Tư, 12/09/2012, 09:53
Tự nhận là cán bộ Văn phòng Chính phủ, có khả năng môi giới thi công một số công trình xây dựng ở tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An, sau khi nhận hơn 2,5 tỷ đồng của 2 công ty, vị cán bộ này bỏ trốn.

Ngày 11/9, Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Việt Hưng, 53 tuổi, trú tại ngõ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, năm 2010, Phạm Việt Hưng đã tự nhận là cán bộ Văn phòng Chính phủ, có khả năng môi giới thi công một số công trình xây dựng ở tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An để nhận 600 triệu đồng của anh Lê Đức Thông, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển công nghệ và thương mại Hà Tĩnh và 1,95 tỷ đồng của anh Nguyễn Trọng Đạt, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hợp Thành. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hai công ty này vẫn chưa nhận được công trình xây dựng nào, bản thân Hưng đã bỏ trốn.

Hiện Công an quận Đống Đa đang ráo riết truy bắt Hưng

T.H.
.
.
.