Giả danh CSHS để khỏi bị phạt vi phạm giao thông

Thứ Sáu, 07/02/2014, 18:01
Ngày 7/2, Đội CSHS Đặc nhiệm (Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ) cho biết, đã lập biên bản giáo dục, răn đe, nhắc nhở đối với Phạm Hoàng Tân (17 tuổi, ngụ đường Vành Đai Phi Trường, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) về hành vi giả danh lực lượng CSHS.

Trước đó, lúc 21h ngày 6/2, Tân điều khiển xe gắn máy BKS 83FB-7380, chở theo Lê Minh Huy (15 tuổi, ngụ đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Đúng lúc đó, CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ đang đi tuần nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Khi dừng xe, Tân liền “nổ” là CSHS Đặc nhiệm đang đuổi theo 2 “đối tượng” cướp giật nên mới chạy xe tốc độc cao (!?). Nghi ngờ 2 đối tượng trên giả danh CSHS, CSGT đã mời 2 đối tượng về trụ sở để làm việc.

Đối tượng Tân.

Tại đây, Tân thừa nhận do lạng lách đánh võng, khi CSGT kiểm tra sợ bị xử lý nên đã “nổ” là CSHS để được “bỏ qua” chứ không có mục đích nào khác. Sau khi lập biên bản về hành vi vi phạm TTATGT,  CSGT đã bàn giao Tân cho Đội CSHS Đặc nhiệm (Phòng PC45) răn đe, giáo dục, nhắc nhở…

Đức Văn
.
.
.