Giả danh CSHS cướp tài sản của lái xe taxi

Thứ Năm, 22/05/2014, 20:51
Luật dùng khóa số 8 khóa tay anh lái xe taxi vào vô lăng xe, rồi đe dọa, lục soát người anh này lấy đi 2 chiếc điện thoại di động, 1 ví da, và một số giấy tờ tùy thân.

Ngày 22/5, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau hơn 10 ngày điều tra, truy xét, đơn vị đã bắt giữ Vũ Văn Luật (28 tuổi), trú tại xóm Yên Thịnh, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, là đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự, cướp tài sản của lái xe taxi.

Trước đó, khoảng 19h ngày 10/5/2014, Luật đề nghị anh Lê Đình Dân (31 tuổi), trú tại tổ 17, phường Tân Long, TP Thái Nguyên, là lái xe taxi của hãng Taxi Hà Lan chở từ khu vực chợ Đồng Quang vào xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên. Khi đến khu vực xóm Nước Hai, xã Quyết Thắng, Luật nói với với anh Dân là Cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án, đề nghị anh Dân hợp tác. Tiếp đó, Luật dùng khóa số 8 khóa tay anh Dân vào vô lăng xe, rồi đe dọa, lục soát người anh Dân lấy đi 2 chiếc điện thoại di động, 1 ví da, và một số giấy tờ tùy thân.

Đối tượng Vũ Văn Luật tại CQĐT.

Tại CQĐT, Luật đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an TP Thái Nguyên đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Thanh Hải
.
.
.