Gia Lai: Án mạng tại khu chợ đêm

Thứ Bảy, 31/10/2009, 13:20
Từ một chiếc ghế nhựa của quán cà phê bị đập vỡ, hàng chục đối tượng đã truy sát hai thanh niên ngồi uống rượu tại khu chợ đêm phường Diên Hồng, TP Pleiku (Gia Lai). Sau khi gây án, nhiều đối tượng đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Náo loạn khu vực chợ đêm

Khoảng 5h30' ngày 26/10, Công an TP Pleiku phát hiện xác một thanh niên tại khu vực ngã ba đường Hai Bà Trưng và Phạm Hồng Thái, phường Diên Hồng, TP Pleiku (Gia Lai). Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do vết thương vùng bả vai bên phải làm thấu phổi, thấu tim, gây mất máu cấp.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã xác định nạn nhân là Nông Đức Hậu, 18 tuổi, trú tại xã Ia Der, huyện Ia Grai. Đồng thời, phát hiện Rơ Lan Thiệp, 21 tuổi, trú tại làng Breng 1, xã Ia Der, huyện Ia Grai bị các vết thương và Phạm Ngọc Văn, 22 tuổi, trú ở phường Diên Hồng, TP Pleiku bị nhiều vết thương nặng đang được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Viện Quân y 211.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TP Pleiku khẩn trương tổ chức điều tra xác minh và xác định cái chết của Nông Văn Hậu cùng hai đối tượng đang được cấp cứu tại bệnh viện liên quan đến vụ truy sát nhau giữa hàng chục đối tượng trong khu vực chợ đêm đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên Hồng, TP Pleiku vào khoảng 1h ngày 26/10.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu cơ quan điều tra đã tìm được một số đối tượng liên quan và tác động ra đầu thú. Trong ngày 26/10, có 4 đối tượng liên quan là Nguyễn Hòa Minh, 25 tuổi, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng; Nguyễn Hoàng Hải Đăng, 18 tuổi, trú tại đường Lê Đình Chinh, tổ 11 phường Hoa Lư; Trần Anh Đức, 19 tuổi, trú tại phường Tây Sơn và Lê Vũ Huy, 21 tuổi, ở đường Phan Đình Giót, phường Hội Thương, TP Pleiku đến Công an TP Pleiku và Phòng PC14 Công an tỉnh đầu thú.

Tiếp đó, ngày 28/10, đối tượng tiếp theo là Đoàn Vương, 18 tuổi, trú tại tổ 8, phường Ia Kring cũng đã ra đầu thú.

Từ chiếc ghế nhựa bị đập vỡ

Tập trung đấu tranh khai thác, Phòng PC14 Công an Gia Lai và Công an TP Pleiku xác định, do mâu thuẫn giữa nhóm của Nông Đức Hậu, Rơ Lan Thiệp với nhóm của Văn, Huy cùng một số đối tượng khác tại khu chợ đêm dẫn đến án mạng.

Theo kết quả điều tra bước đầu, tối 25/10, Nông Văn Hậu, Rơ lan Thiệp và Puih Kiên (SN 16 tuổi, cùng trú tại xã Ia Der) đến dự sinh nhật tại nhà bạn gái của Hậu ở phường Yên Đỗ, TP Pleiku rồi vào ăn phở tại chợ đêm. Sau khi uống hết một lít rượu, Thiệp đến quán của chị Lê Thị Hoa (cách nơi ngồi uống rượu khoảng 200m) mua thuốc lá thì Hậu đi theo. Do say rượu nên Hậu lấy chiếc ghế nhựa trong quán đánh Thiệp nhưng Thiệp tránh được, vì vậy chiếc ghế đập xuống đường bị vỡ. Chị Hoa vội đuổi hai người ra khỏi quán để bán hàng.

Hậu, Thiệp quay về quán uống rượu tiếp thì Văn, Huy, Đăng, Minh, Đức, Ngô Văn Thiện (17 tuổi, trú tại phường Tây Sơn), Đoàn Vương, ở tổ 8 phường Ia Kring tới hỏi vì sao dám đập ghế tại quán chị Hoa rồi xông vào đánh nhau. Sau khi dùng ná cao su và gậy chống trả, Hậu và Thiệp chạy trốn về hướng đường Hai Bà Trưng. Huy chụp được con dao nhọn tại một sạp bán rau cùng Văn và các đối tượng khác lấy xe máy truy đuổi. Chạy được một đoạn, Hậu bị Huy đâm trúng chỗ hiểm và gục chết, Thiệp cũng bị nhiều vết thương bất tỉnh. Phạm Ngọc Văn cũng bị Thiệp đâm trúng bụng được Huy, Thiện chở đi cấp cứu…

Vụ việc vẫn đang được làm rõ

Thanh Khiết
.
.
.