Ghen tuông, chém tình địch lãnh án

Thứ Năm, 18/12/2008, 14:57
Thấy Phượng là người tình cũ của chồng đến nhà, Ngoan liền chạy xuống sau nhà lấy cây rựa đuổi chém Phượng, gây thương tích 19%.
Ngày 17/12, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm và tuyên phạt Đặng Thị Ngoan (29 tuổi, ngụ thị trấn Tân Châu, Tây Ninh) mức án 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Ngoan và Trần Văn Giàu (38 tuổi, cùng ngụ địa phương) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2004. Đến khoảng tháng 4/2007, anh Giàu đồng thời chung sống với Cao Ngọc Phượng, 26 tuổi, ngụ tại xã Suối Giây, huyện Tân Châu và có một con chung. Trong khoảng thời gian này, giữa Ngoan và chị Phượng thường xuyên ghen tuông nên có gây gổ, thách thức nhau qua điện thoại.

Đêm 18/2, sau khi gây gổ nhau qua điện thoại, Phượng cùng với người bạn tìm đến nhà Ngoan xem có anh Giàu ở đó không. Nhìn thấy Phượng đến, Ngoan liền chạy xuống sau nhà lấy cây rựa đuổi chém chị, gây thương tích 19%.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày hôm sau, Ngoan đã đến cơ quan Công an đầu thú

A.Huy
.
.
.