Gã trai bệnh hoạn gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, dâm ô trẻ em

Thứ Năm, 27/03/2014, 16:08
Huy đến các trường tiểu học, tìm các học sinh nữ có đeo vàng và đi học về một mình để tiếp cận. Khi làm quen được với nạn nhân, Huy hỏi tên cha mẹ của các em rồi nói dối kêu lên xe để chở về nhà. Đưa nạn nhân đến đoạn đường vắng, Huy dùng lời lẽ đe dọa, cướp vòng vàng, bông tai và thoã mãn thú tính bệnh hoạn của mình.

Ngày 27/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Huy (tên thường gọi là Lễ, 27 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản và dâm ô trẻ em”.

Kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Huy từng có một tiền án về tội cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em. Tháng 4/2013, Huy được tha tù trở về địa phương sinh sống. Trong khoảng thời gian này, trên địa bàn huyện Châu Phú liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản, dâm ô trẻ em, khiến người dân lo lắng. Nạn nhân là các bé gái, có độ tuổi từ 8 đến 12 tuổi, đang học trên các trường tiểu học thuộc huyện Châu Phú.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Huy tại CQĐT.

Theo trình bày của các nạn nhân, khoảng vào giờ tan học, có một thanh niên đi xe mô tô hay tiếp cận các bé gái, nói có quen biết với cha mẹ nạn nhân rồi nhờ đón dùm về nhà. Tin lời, các bé gái lên xe liền bị đối tượng chở đến nơi vắng vẻ, uy hiếp cướp tài sản (chủ yếu là bông tai vàng, vòng vàng mà nạn nhân đeo trên người), rồi có hành vi sàm sỡ, chạm vào vùng kín.

Ngày 19/3, Công an huyện Châu Phú đã xác lập chuyên án mang truy bắt hung thủ, trấn an dư luận. Thượng tá Nguyễn Thanh Tòng, Phó trưởng Công an huyện Châu Phú cho biết: “Nhận định tính chất của vụ án, trong thời gian tới đối tượng sẽ còn tiếp tục hoạt động phạm tội, gây bất bình trong nhân dân. Vì vậy cần phải kịp thời ngăn chặn và điều tra khám phá nhanh chóng, truy bắt đối tượng đưa ra xử lý nghiêm khắc theo pháp luật, nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an”.

Trong quá trình điều tra, truy tìm đối tượng, Công an huyện Châu Phú đã gặp không ít khó khăn, do các nạn nhân còn quá nhỏ, tâm lý bị hoảng loạn và hầu hết các vụ án xảy ra ở những nơi vắng vẻ, nên không ai biết đối tượng là ai, đặc điểm nhận dạng như thế nào. Công an huyện Châu Phú đã huy động lực lượng, rà soát địa bàn và nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Hoàng Huy.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận, đã liên tiếp gây ra 5 vụ cướp tài sản và dâm ô trẻ em trên địa bàn. Theo lời khai đối tượng, để thực hiện gã đến các điểm trường tiểu học tìm những em học sinh nữ có đeo vàng và đi học về một mình để tiếp cận. Khi làm quen được với nạn nhân, Huy hỏi tên cha mẹ của các em rồi nói dối kêu lên xe để chở về nhà. Khi đưa nạn nhân đến đoạn đường vắng, Huy dùng lời lẽ đe dọa, cướp vòng vàng, bông tai và thoã mãn thú tính bệnh hoạn của mình.

Qua vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và nhà trường phải quan tâm đưa đón học sinh tận nơi nếu đoạn đường từ nhà đến trường vắng vẻ. Nhất là những trẻ em gái và cần phải giáo dục con em ngay từ nhỏ những kỷ năng tự bảo vệ mình, cách xử trí khi giao tiếp với người lạ, nhằm không để trường hợp tương tự nào xảy ra trong thời gian tới

Quỳnh Mai
.
.
.