Gã thợ hồ trộm vàng mua 'dế xịn'

Chủ Nhật, 16/11/2014, 11:08
Lợi dụng trong lúc chị Điệp cùng mọi người đi cạo mủ, Đệ dùng dao cắt vách, cạy cửa đột nhập vào nhà chị Điệp trộm dây chuyền và nhẫn. Số vàng này được Đệ bán để mua điện thoại "xịn".

Khoảng 9h ngày 15/11, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Văn Đệ (21 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu: Vào ngày 13/11, kẻ gian đột nhập vào nhà chị Ngô Ngọc Điệp (37 tuổi, ngụ xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên) trộm 2 sợi dây chuyền, 4 chiếc nhẫn vàng… Từ dấu vết để lại hiện trường, cơ quan Công an đã bắt giữ Đệ về hành vi trên. Tang vật thu giữ gồm 6,5 triệu đồng; 2 nhẫn vàng và điện thoại di động.

Đệ khai nhận: Đầu tháng 11/2014, Đệ đến Tân Biên để đi làm thợ hồ mưu sinh. Do muốn mua điện thoại “xịn”, mà không đủ tiền nên y nảy ý định đi trộm. Cạnh phòng trọ Đệ ở là nhà chị Điệp, một công nhân cạo mủ cao su phải đi làm từ rất sớm.

Lợi dụng trong lúc chị Điệp cùng mọi người đi cạo mủ, Đệ dùng dao cắt vách, cạy cửa đột nhập vào nhà chị Điệp trộm số tài sản trên. Sau đó, Đệ mang đến chợ Tân Biên bán 2 sợi dây chuyền vàng được 5.470.000 đồng 

T.Nhung
.
.
.