Trộm cắp xe máy của hàng xóm bán lấy tiền trả nợ

Thứ Hai, 22/02/2016, 09:17
Ngày 21-2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Đỗ Văn Hải (S22 tuổi), trú tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội về tội trộm cắp tài sản.


Theo tài liệu của cơ quan Công an, trước đó Hải đã mượn xe máy Air Blade BKS 88S8-0653 của hàng xóm là chị Nguyễn Thị Hảo, trú tại xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên để đi chơi. 

Khi phát hiện trong cốp xe có để 1 chìa khóa phụ và 1 đăng ký xe, Hải đã lấy trộm bộ giấy tờ trên mang đi cầm cố lấy tiền và giữ lại chiếc chìa khóa phụ. 

Không dừng lại ở đó, sau khi hoàn trả xe cho chị Hảo, lợi dụng lúc chị Hảo để xe không có người trông giữ, Hải đã lén quay lại, vào nhà dùng chìa khóa phụ trộm cắp chiếc xe trên, sau đó đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

H.Mai – L.Hương
.
.
.