Dùng xi lanh dính máu cướp tài sản

Chủ Nhật, 24/06/2012, 15:00
Ngày 22/6, Công an quận 1 tiến hành lập hồ sơ xử lý đối tượng Lý Vĩnh Phát (26 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) về hành vi “cướp tài sản”. Mỗi lần lên cơn nghiện ma túy, Phát lại lấy ống kim tiêm dính máu vào khống chế nhân viên của cửa hàng cướp tiền.

Trước đó, sáng 21/6, trong lúc đang trông coi cửa hàng bánh kẹo (số 169B Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), hai chị Lưu Thị Kim Quỳnh và Nguyễn Thị Thanh Vũ (cùng 24 tuổi, nhân viên của cửa hàng) hoảng hốt khi phát hiện Phát tay cầm kim tiêm dính máu vào uy hiếp và đòi các nhân viên ở đây phải đưa tiền. Thấy nhân viên hoảng sợ, Phát lục tủ và lấy 4 triệu đồng bỏ trốn.

Đây không phải là lần đầu Phát dùng kim tiêm dính máu vào cửa hàng bánh kẹo cướp tiền. Mỗi lần lên cơn nghiện ma túy, Phát lại lấy ống kim tiêm dính máu vào khống chế nhân viên của cửa hàng cướp tiền.

Gần đây nhất, Phát khống chế nhân viên lấy được 400 ngàn đồng, tuy nhiên do tiền quá ít nên Phát còn lấy luôn sữa, bánh kẹo, cà phê trong tiệm. Bức xúc trước hành vi của Phát, chị Đặng Thu Thảo (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, chủ cửa hàng) đã làm đơn trình báo với Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để xử lý hành vi của đối tượng

Nghinh Phong
.
.
.