Dùng thuốc chuột hại mẹ chồng bất thành

Thứ Tư, 13/03/2013, 10:09
Bà Lào đi làm ruộng về, lấy ca nước để uống thì phát hiện có mùi hôi lạ nên không nuốt mà phun ra. Đây chính là ca nước chứa thuốc chuột do con dâu bà "pha chế" trước đó...

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga, 30 tuổi, trú tại thôn 3, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, về hành vi giết người.

Trước đó, do có mâu thuẫn với mẹ chồng là bà Huỳnh Thị Lào, 59 tuổi, nên Nga đã nảy sinh ý định giết bà Lào. Khoảng 7h ngày 2/6/2012, Nga đổ thuốc chuột vào ca đựng nước uống, dùng đũa ăn cơm khuấy cho thuốc tan để bà Lào uống. Đến khoảng 8h, bà Lào đi làm ruộng về đã lấy ca nước trên để uống thì phát hiện có mùi hôi lạ nên không nuốt mà phun ra. Bà Lào nghi có thuốc độc nên đã báo cho Công an xã Nghị Đức đến làm việc, thu giữ mẫu vật và chuyển giao cho Công an huyện Tánh Linh thụ lý.

Quá trình điều tra, Công an huyện Tánh Linh đã có đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi giết người và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Nga đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Thuận đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật

Khánh Băng
.
.
.