Dùng súng nhựa đi cướp ngân hàng

Chủ Nhật, 03/09/2006, 08:42
Bịt mặt, vác "súng" đến Ngân hàng Đầu tư Phát triển Cẩm Phả để cướp tiền, Phước không ngờ mình bị phát hiện đang chơi trò cướp bằng ...súng nhựa.

15h ngày 30/8, tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Cẩm Phả, Quảng Ninh, nhân viên ngân hàng và khách hàng đến giao dịch hốt hoảng khi thấy một người bịt mặt, đội mũ xe máy, tay cầm súng tiến về phía bàn của giao dịch viên Nguyễn Thị Thúy yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ bị bắn chết. Quá hoảng sợ, chị Thúy đã gom số tiền tại quầy đưa cho tên cướp.

Tuy nhiên sau đó, một số người phát hiện khẩu súng tên cướp đang mang là... súng nhựa nên đã hô hoán cùng xông vào bắt giữ giao cho cơ quan Công an.

Tại đây, y khai nhận là Lê Hữu Phước (34 tuổi), trú tại tổ 72, phường Cẩm Tây, Cẩm Phả. Số tiền y cướp được là 37,5 triệu đồng đã trao trả ngân hàng

T.H.
.
.
.