Hà Nội:

Dùng súng bắn chết người trước giao thừa

Thứ Hai, 03/02/2014, 11:19
Vào khoảng 19h ngày 30/1( tức 30 Tết Giáp Ngọ 2014), một số người dân đang chuẩn bị đón Tết thì bất ngờ nghe 2 tiếng súng nổ phát ra từ số nhà 15 ngõ 214, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Ngay lập tức cảnh sát khu vực, tổ trưởng dân phố đến hiện trường, phát hiện đây là vụ án mạng nghiêm trọng, nghi phạm là Trương Văn Hà (SN 1967) đăng ký nhân khẩu thường trú tại Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, hiện đang sống tại số nhà 15, ngõ, phường nêu trên. Được biết, Hà đã có 3 tiền án, 7 tiền sự.

Nghi phạm đã dùng súng quân dụng bắn vào ngực và chân trái chị Trương Thị Lan Phương (SN 1979) là vợ của y, làm chị Phương bị thương nặng, được bà con khối phố đưa đi cấp cứu tại quân y viện 354, nhưng do vết thương quá nặng, chị Phương đã bị tử vong sau đó.

Trong lúc cảnh sát khu vực và tổ dân phố đến giải quyết trật tự, an ninh, đã bị đối tượng Hà nổ súng đe dọa rồi bỏ trốn. Đội điều tra trọng án (đội 9) Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an quận Ba Đình đã nhanh chóng tổ chức điều tra, thu giữ được 1 khẩu súng K59 và 10 viên đạn là phương tiện gây án, đồng thời đang tích cực truy bắt đối tượng.

Theo một số nguồn tin về Hà, mỗi lần uống rượu say, vợ chồng Hà thường xảy ra cãi lộn và Hà lại đánh vợ

Đào Minh Khoa
.
.
.