Dùng roi điện cướp cửa hàng ĐTDĐ

Thứ Hai, 30/08/2010, 22:03
Bất ngờ bị 4 tên cướp dùng roi điện chích vào người, anh Thiện ngã xuống đất bất tỉnh. Sau khi lục soát lấy 6 triệu đồng và 30 card ĐTDĐ, 3 tên cướp ra ngoài, tên còn lại tiếp tục lục tìm tài sản thì anh Thiện tỉnh lại tri hô...

Lúc 12h ngày 27/8, anh Anh Võ Văn Thiện, 44 tuổi, chủ cửa hàng điện thoại Khắc Thiện, ở ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức hòa, tỉnh Long An đang đứng bán hàng thì có 4 thanh niên đi trên 2 xe môtô ghé vào hỏi mua ĐTDĐ.

Bọn chúng bất ngờ dùng roi điện chích vào người làm anh Thiện ngã xuống đất bất tỉnh. Sau khi lục soát lấy tài sản gồm: 6.000.000 đồng, 30 card ĐTDĐ trị giá 3.000.000 đồng, 3 trong 4 tên cướp ra ngoài định lên xe rút đi, tên còn lại tiếp tục lục tìm tài sản thì anh Thiện tỉnh lại tri hô. Bị lộ, 3 tên cướp bên ngoài nổ máy xe tẩu thoát, tên đồng bọn còn lại chạy bộ sang địa bàn thị trấn Đức Hòa để lẩn trốn, nhưng không thoát. Tên cướp bị bắt là Trần Minh Lý, 22 tuổi, ngụ số B4/10 khu phố 4, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM.

Qua lời khai của tên Lý, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp tên Nguyễn Chí Cường (Phương), 18 tuổi, ngụ số 14, đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM. Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt 2 tên cướp còn lại để xử lý

Công Xi
.
.
.