Dùng ôtô đột nhập trường học trộm máy tính

Thứ Bảy, 14/04/2012, 15:00
Khi Hồng và Phú đột nhập được vào các trường học lấy được nhiều tài sản thì đưa ra ngoài khuôn viên rồi gọi điện thoại cho Nguyên (34 tuổi) lái xe taxi đến đưa ra hiệu tạp hóa của Phượng bán lấy tiền tiêu xài…

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Vũ Quang và các huyện khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra hàng loạt vụ mất trộm máy tính, máy in, máy chiếu… gây hoang mang dư luận. Đặc biệt, kẻ gian đột nhập lấy đi hàng trăm bộ máy tính, đẩy nhiều trường học vào tình thế lao đao vì không có thiết bị dạy học... Sau gần 2 tháng điều tra, ngày 12/4, Công an Vũ Quang đã bắt tạm giam hai đối tượng cuối cùng trong đường dây trộm cắp tài sản lớn này.

Đêm 17, rạng sáng 18/2, Trường THCS Bồng Lĩnh, xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang) bị mất trộm 9 màn hình tinh thể lỏng, 13 cây CPU, 1 máy in…

Qua điều tra xác định được tên Nguyễn Thanh Hồng (21 tuổi, trú tại Sơn Trung, huyện Hương Sơn), công nhân Xí nghiệp sửa chữa toa xe hành khách Vinh - Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trần Đình Phượng khai báo với Công an việc tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Ngày 22/2, Công an huyện Vũ Quang đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Hồng. Tại cơ quan Công an, Hồng thừa nhận y cùng Trần Văn Phú (22 tuổi, ở cùng xã) đã thực hiện 26 vụ trộm cắp máy tính, máy chiếu, máy in và một số thiết bị khác tại 26 trường học các huyện trong tỉnh.

Theo lời khai của Hồng, khi đột nhập được vào các trường học lấy được nhiều tài sản thì đưa ra ngoài khuôn viên rồi gọi điện thoại cho Đinh Công Nguyên (34 tuổi), trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lái xe taxi đến đưa ra hiệu tạp hóa của Trần Đình Phượng (24 tuổi), ở phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) bán lấy tiền tiêu xài…

Ngày 12/4, Công an huyện Vũ Quang quyết định bắt tạm giam Đinh Công Nguyên và Trần Đình Phượng để đấu tranh, hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Hiện Công an huyện Vũ Quang đang thu giữ 1 xe ôtô Kia BKS 38N-01140 của đối tượng Nguyên dùng chở tài sản đi tiêu thụ, 2 xe máy của Hồng, Phú thường dùng để đi trộm cùng 1 màn hình tinh thể lỏng, 1 CPU và các phương tiện dùng để trộm của các đối tượng

Văn Hùng
.
.
.