Dùng kim tiêm dính máu dọa HIV trấn lột tài sản hơn 300 tài xế

Thứ Năm, 27/10/2016, 16:50
Sử dụng kim tiêm dính máu, hù dọa nhiễm HIV, Quốc đã thực hiện thành công 300 vụ trấn lột tài sản của các tài xế xe tải dừng đèn đỏ để lấy tiền mua ma túy sử dụng...

Ngày 27-10, Công an quận Bình Tân cho biết vừa bắt đối tượng Võ Ái Quốc (35 tuổi, ngụ Tân Tạo, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Nhiều nạn nhân cho hay, Quốc thường ra ngã ba Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) trên QL1A, đón đầu tài xế xe tải dừng đèn đỏ, dùng kim tiêm dính máu, hù các tài xế rằng máu trong kim tiêm và máu nhiễm HIV yêu cầu các tài xế phải đưa tiền.

Đối tượng Võ Ái Quốc và tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

Các tài xế vì lo sợ kim tiêm của Quốc dính máu HIV nên phải giao nộp cho Quốc. Số tiền mỗi lần cưỡng đoạt của các tài xế từ 20-50 ngàn đồng. 

Khoảng 16h30 ngày 24-10, Quốc nhảy lên cabin xe tải do anh Lê Hoàng Thành (29 tuổi, quê quán Vĩnh Long) điều khiển đang dừng đèn đỏ, lấy kim tiêm dính máu hù dọa anh Thành “Mày có tiền cứu anh hai ba chục, anh vã quá!”. 

Sợ Quốc làm liều, anh Thành móc ra 20 ngàn đưa cho Quốc. Khi Quốc vừa nhảy xuống xe thì bị các trinh sát khống chế.

Ngoài kim tiêm dính máu, Công an phường Bình Hưng Hòa B còn thu giữ một thanh kim loại dài 30cm, 45 ngàn đồng. Tiến hành kiểm tra nhanh phát hiện Quốc dương tính với ma túy.

Quốc khai chỉ từ tháng 7 đến nay, Quốc đã dùng kim tiêm cưỡng đoạt tiền của khoảng 300 tài xế. Thời điểm bị bắt, chỉ trong vòng 30, Quốc đã thực hiện trên 10 vụ cưỡng đoạt. 

M.Đức
.
.
.