Dùng giấy tờ giả, thuê ôtô tự lái đem cầm cố

Thứ Năm, 08/12/2011, 17:21
Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã thu hồi chiếc xe ôtô Chevrolet Cruze, BKS 16N-6357 là tang vật vụ án sử dụng giấy tờ giả thuê xe tự lái đem thế chấp vay 300.000.000đ rồi bỏ trốn.

Đội lốt kẻ "bóc lịch" trong tù

Vụ việc bắt đầu từ sáng 4/11, tại cơ sở cho thuê xe ôtô tự lái thuộc Công ty TNHH TDN, ở số 721 đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng, một thanh niên vẻ đạo mạo, ăn mặc lịch sự, dùng CMND mang tên Nguyễn Văn Đông, 24 tuổi, ở số 167 đường Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, cùng quận này đến làm thủ tục thuê chiếc xe Chevrolet Cruze, BKS 16N-6357 trong 3 ngày.

Sau khi kiểm tra, mặc dù người thuê xe không đúng như trong ảnh CMND, song Công ty TNHH TDN vẫn nhiệt tình, tạo điều kiện để khách nhanh chóng nhận phương tiện. Hai ngày nữa trôi qua, đến 9/11, nhân viên quản lý phương tiện của Công ty TNHH TDN bất ngờ nhận được cú nhắn tin qua ĐTDĐ với nội dung cộc lốc và hết sức ngang ngược: "Xe đã cầm".

Biết bị lừa, Giám đốc Trần Mạnh Cường liền vội vã đến Công an quận Lê Chân trình báo. Ngay sau khi nhận thông tin trên, Đội CSĐT tội phạm hình sự thuộc Công an quận khẩn trương xác minh làm rõ nhân thân Nguyễn Văn Đông. Kết quả không ngoài dự đoán, đó chỉ là cái tên mà đối tượng đội lốt, dùng CMND giả thuê xe tự lái nhằm chiếm đoạt tài sản.

Còn Nguyễn Văn Đông thật, do phạm tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, ngày 26/8/2011 đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can và hiện đang "bóc lịch" trong Trại tạm giam Hải Phòng.

Tang vật vụ án.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Qua tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ ít ngày sau đó, lực lượng Công an đã xác định chính xác chiếc xe nói trên đang nằm tại tiệm sửa xe máy và cầm đồ Quang Thông, số nhà 43, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

Tại cơ quan điều tra, anh Thông khai nhận: Ngày 9/11, một thanh niên mang CMND Nguyễn Ngọc Quân, 28 tuổi, trú tại số nhà 154/19/46 đường Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng cùng giấy đăng ký và giấy chứng nhận kiểm định chiếc xe đến nhà anh xin được thế chấp để vay 300.000.000đ. Sau khi xác minh và làm thủ tục tạm giữ tang vật, ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã đưa chiếc Chevrolet Cruze, BKS 16N-6357 về Hải Phòng để tiếp tục điều tra truy bắt thủ phạm vụ án.

Còn Nguyễn Ngọc Quân, người có tên trong CMND đối tượng dùng để cầm cố chiếc xe 16N-6357 tại thành phố Vinh thời gian qua có dùng CMND và giấy đăng ký xe đến cầm cố tại tiệm cầm đồ 174 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng nhưng sau đó không đến lấy lại. Chủ tiệm là ông Nguyễn Văn Kính, 49 tuổi, thừa nhận nội dung lời khai trên của anh Nguyễn Ngọc Quân do lâu không thấy anh Quân quay lại thanh toán nên đã vứt hết giấy tờ và không hề biết ai đã nhặt được.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đang tiếp tục điều tra để lột mặt kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Q.Phòng - V.Thịnh
.
.
.