Dùng dao tấn công CSCĐ còn "đòi" hối lộ 12 triệu đồng

Thứ Năm, 25/11/2010, 09:49
Khi Tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 12 Trung đoàn CSCĐ kiểm tra hành chính hai thanh niên đi xe máy không đội MBH, bất ngờ người điều khiển xe rút dao nhọn đâm thẳng vào Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, nhưng đã bị đồng chí Tuấn quật ngã, tước dao… Trên đường dẫn giải về trụ sở Công an, đối tượng đã hối lộ 12 triệu đồng xin tha….

Hồi 23h45' ngày 23/11, Tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 12 Trung đoàn CSCĐ do Thượng úy Vũ Đức Quang là tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ số 6 thuộc địa phận quận Hà Đông, Hà Nội, đã phát hiện 2 nam thanh niên đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi thấy Cảnh sát đã phóng xe bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo dừng được xe.

Kiểm tra hành chính, bất ngờ người điều khiển xe rút dao nhọn giấu trong người đâm thẳng vào Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, nhưng đã bị đồng chí Tuấn quật ngã, tước được dao nhọn.

Đối tượng bỏ chạy, tổ công tác truy đuổi. Đối tượng tiếp tục rút dao chống trả, nhưng đã bị tổ công tác bắt giữ.

Trên đường dẫn giải về trụ sở Công an, đối tượng đã hối lộ tổ công tác 12 triệu đồng xin tha. Hành vi này đã bị cảnh cáo, lập biên bản và đưa hai đối tượng là Đỗ Văn Dũng, 37 tuổi, trú ở ngõ Hồ Dài, Khâm Thiên, quận Đống Đa (là đối tượng trực tiếp cầm dao tấn công Cảnh sát) và Đỗ Nguyên Bảo, 27 tuổi, trú ở cụm 1 Khương Đình, phường Thanh Xuân.

Tang vật thu giữ 2 dao, 1 xe máy và 12 triệu đồng chuyển đến Công an phường Phú La, quận Hà Đông để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền

Minh Khoa
.
.
.