Dùng bom giả đe dọa tống tiền ngân hàng

Thứ Bảy, 02/04/2011, 09:52
Trịnh Hữu Quý đặt bom giả vào vào Chi nhánh số 2 Ngân hàng Công thương Thanh Hoá rồi đe dọa và yêu cầu các nhân viên ngân hàng này phải đưa cho hắn 2 tỷ đồng Việt Nam và 16 nghìn USD...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng: Trịnh Hữu Quý (28 tuổi, ở số nhà 38 phố Bà Huyện Thanh Quan, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá) là thủ phạm đã đặt bom giả vào Chi nhánh số 2 Ngân hàng Công thương Thanh Hoá để đe dọa và yêu cầu các nhân viên ngân hàng này phải đưa cho hắn 2 tỷ đồng Việt Nam và 16 nghìn USD...

Vào khoảng 10h30' ngày 28/3, tại Chi nhánh số 2 Ngân hàng Công thương Thanh Hoá (4 phố Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn), có một thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy màu xanh, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang ôm một túi hàng mầu đỏ đi vào ngân hàng hỏi thăm một cán bộ Ngân hàng rồi đặt chiếc túi đó tại quầy giao dịch và bỏ đi.

Trịnh Hữu Quý và quả bom giả thu được.

Khi các cán bộ Ngân hàng kiểm tra thì phát hiện trong túi có một hộp nhỏ hình vuông cấu tạo như một quả bom điều khiển từ xa và một lá thư viết bằng chữ in hoa. Nội dung lá thư nêu rõ tên của các cán bộ Ngân hàng và đe dọa trong chiếc túi nói trên có 2 quả bom, có kích nổ từ xa, yêu cầu sau 8 phút cán bộ Ngân hàng phải mang theo 2 tỷ đồng Việt Nam và 16 nghìn USD đến một bãi đất trống thuộc địa bàn phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá để giao tiền, nếu không đúng hẹn thì sẽ cho bom nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ chiếc túi và tiến hành tháo gỡ quả bom hẹn giờ nói trên thì phát hiện đó chỉ là một quả bom giả, được đối tượng lắp đặt theo đúng cấu trúc của một quả bom hẹn giờ. Sau đúng 2 ngày tập trung cao độ để điều tra, ngày 30/3 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định chính xác và vận động đối tượng Trịnh Hữu Quý đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Hữu Quý khai nhận: Do nghiện ma tuý nặng và nợ nần khá nhiều nên Quý đã tự chế tạo một quả bom giả rồi viết thư bằng chữ in hoa bỏ vào chiếc hộp đem đến Chi nhánh số 2 Ngân hàng Công thương Thanh Hoá để đe dọa tống tiền cán bộ Ngân hàng. Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật

Thái Thanh
.
.
.