Dụ khách mua dâm để cướp

Thứ Hai, 31/03/2008, 09:43
Sau khi thỏa thuận giá cả, thường từ 50.000 - 100.000 đồng, nhân viên quán cà phê sẽ cử tiếp viên nữ đến ngồi với khách và kích dục tại bàn. Khi thanh toán, các đối tượng đóng cửa lại đòi khách phải trả tiền gấp 2, 3 lần so với thỏa thuận ban đầu. Nếu phản ứng, khách sẽ bị nhân viên của quán giữ lại, đe dọa, đánh đập.

Ngày 30/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp điểm kinh doanh cà phê trên đường Phan Đăng Lưu của Phạm Văn Thanh, 23 tuổi, nhà ở Phan Huy Tập, thị trấn Yên Viên.

Trước đó, CQĐT đã bắt Phạm Văn Thanh và Lê Văn Kỳ, 20 tuổi, quê Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi cướp tài sản. Kỳ là nhân viên quán cà phê do Thanh quản lý.

Trên tuyến đường Phan Đăng Lưu, thị trấn Yên Viên chiều dài khoảng 700 mét, có hơn 40 quán cà phê giải khát. Tại đây nhiều quán đã bố trí nhân viên nữ để mồi chài khách vào quán thực hiện hành vi kích dục. Sau khi thỏa thuận giá cả, thường từ 50.000 - 100.000 đồng, quán sẽ cử tiếp viên nữ đến ngồi với khách và kích dục tại bàn.

Tiếp đó, các đối tượng đóng cửa lại đòi khách phải trả tiền gấp 2, 3 lần so với thỏa thuận ban đầu. Nếu khách nghe lời, đối tượng sẽ bỏ qua. Nếu phản ứng, lập tức sẽ bị nhân viên của quán giữ lại, đe dọa, đánh đập.

Đêm 27/3, các anh Cao Văn D., nhà ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và anh Nguyễn Văn Q., cùng địa chỉ trên, vào quán cà phê do Thanh làm chủ trên đường Phan Đăng Lưu.

Sau khi thỏa thuận với Lê Văn Kỳ (nhân viên của Thanh), hai anh D. và Q. được bố trí 2 tiếp viên nữ là Phùng Thị K., quê Tuyên Quang và Đỗ Thị Tr., quê Phú Thọ, lên gác ngồi uống nước.

Sau 30 phút, anh Q. và anh D. xuống thanh toán 100.000 đồng như thỏa thuận. Tuy nhiên, Kỳ không đồng ý, yêu cầu 2 anh phải nộp đủ 1 triệu đồng. Anh D., Q. không đồng ý, bị Kỳ cùng Nguyễn Minh Phương, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc và 2 đối tượng khác tên là Ba và Ngọ (chưa rõ địa chỉ) dùng gậy gỗ, tuýp sắt đánh làm bị thương ở đầu. Kỳ tiếp tục đe dọa và nói: "Chúng mày còn bao nhiêu tiền bỏ hết ra đây".

Vì quá sợ hãi, anh Q. rút ví đưa 250 ngàn đồng cho Kỳ. Anh D. không có tiền, bị Kỳ bắt để lại chiếc điện thoại di động rồi mở cửa đuổi ra khỏi quán. Anh Q., D. đã đến cơ quan Công an tố cáo sự việc.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, Công an huyện Gia Lâm đã thực hiện lệnh bắt giữ Kỳ, Thanh về hành vi cướp tài sản; lập hồ sơ xử lý hành chính 2 tiếp viên nữ và đang tổ chức truy bắt 3 đối tượng là Phương, Ba, Ngọ đã tham gia hành hung, trấn lột tài sản của anh Q., D.

Được biết, hoạt động cà phê trên đường Phan Đăng Lưu là tụ điểm tệ nạn xã hội đang được Công an huyện Gia Lâm tập trung biện pháp triệt phá, lập lại trật tự khu vực này

Đào Minh Khoa
.
.
.