Dụ bé gái trốn tìm… rồi giở trò đồi bại

Thứ Năm, 24/11/2016, 13:31
Trường dụ bé gái cùng xóm nằm xuống sàn nhà trốn các bạn để y thực hiện hành vi đồi bại. Cơ quan công tố cho rằng, nạn nhân lúc bị xâm hại dưới 6 tuổi, nên cấp sơ thẩm xử bị cáo 12 năm tù là quá nhẹ.

Ngày 24-11, tại TAND tỉnh Sóc Trăng, TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh, đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Lý Nhật Trường (24 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) 14 năm tù giam, can tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là cháu N.T.T (6 tuổi) ở cùng xóm với bị cáo.

Đối tượng Trường.

Theo án sơ thẩm, chiều 20-3, Trường nhậu xong rồi đến nhà người bà con chơi. Tại đây, anh ta thấy bé gái cùng xóm đi theo mình khi Trường vào phòng lấy sạc điện thoại. Nảy sinh dục vọng thấp hèn, Trường kêu cháu T. nằm xuống sàn gạch để “trốn các bạn đang tìm ngoài sân”. Khi nạn nhân làm theo đã bị “yêu râu xanh” giở trò đồi bại.

Vụ việc bại lộ khi mẹ cháu T. đưa con đi tắm. Lúc đó, bé gái không tiểu được và kể lại chuyện Trường đã làm với mình nên gia đình nạn nhân liền trình báo cơ quan Công an. Ba tháng trước, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử sơ thẩm Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh kháng nghị theo hướng tăng án đối với Trường.

Tại tòa, đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh cho rằng, Thông tư liên tịch số 1-1998 của TAND Tối cao – Viện KSND Tối cao - Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có áp dụng một số quy định cụ thể liên quan đến Điều 4 của tội “Hiếp dâm trẻ em”. 

Đó là “xử phạt tù chung thân hoặc tử hình nếu nạn nhân dưới 6 tuổi”. Vì vậy, Viện KSND Cấp cao đề nghị xử Trường 16-18 năm tù. HĐXX sau đó chấp nhận kháng nghị của Viện KSND cấp cao tăng án 2 năm tù.

Song Nguyễn
.
.
.