Đột nhập nhà dân khống chế bé gái làm con tin

Thứ Sáu, 17/02/2017, 17:52
Bị Công an truy bắt sau khi cạy cửa vào nhà một hộ dân ở huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), Hào bắt cóc bé gái 9 tuổi làm con tin và làm bị thương một chiến sỹ Cảnh sát.


Ngày 17-2, Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) dựng lại hiện trường vụ Dương Vũ Hào (20 tuổi, ngụ Bạc Liêu) bắt giữ bé gái làm con tin tại thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị. Thanh niên này đã bị Công an Thạnh Trị khởi tố, ra lệnh tạm giam về hành vi “Cướp tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 29-12-2016, Vũ cạy cửa để đột nhập nhà dân ở ấp Xa Mau 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị. Gia chủ sau đó phát hiện qua camera an ninh nên báo Công an. Khi lực lượng Công an đến hiện trường vây bắt Vũ thì thanh niên này chống trả làm một chiến sỹ Cảnh sát bị thương rồi bỏ chạy.

Khi thấy khó thoát thân, Vũ ôm lấy một bé gái 9 tuổi cách nhà bị cạy cửa khoảng 100 m và dùng dao uy hiếp nạn nhân. Vũ kéo bé gái vào một ngôi nhà và dùng đoản mở khóa lấy xe của gia chủ. Khi tên này cướp xe chạy ra ngoài thì bị lực lượng Công an vây bắt, giải cứu bé gái an toàn.

Làm việc với cơ quan điều tra, Vũ khai đã có tiền án “Trộm cắp tài sản” và đang bị Công an TP Bạc Liêu truy nã.

Song Nguyễn
.
.
.