Đột kích 2 quán bar phát hiện gần 100 “dân bay” sử dụng ma túy

Thứ Sáu, 23/12/2016, 13:20
Rạng sáng 23-12, gần 100 CBCS bất ngờ đột kích 2 quán bar Barocco và Canalis phát hiện gần 100 “dân bay” sử dụng ma túy.

Khoảng 0h40’ ngày 23-12, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh bất ngờ đột kích vào quán bar Barocco (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3).

Tại thời điểm hiện tại, bên trong bar Barocco có hàng trăm “dân bay” đang nhún nhảy trong tiếng nhạt chát chúa.

Phát hiện đoàn kiểm tra, hàng trăm “dân bay” nháo nhào trốn chạy bằng đường thoát hiểm nhưng tất cả đều bị giữ lại kiểm tra hành chính.Nhiều “dây bay” đang sử dụng chất kích thích, ma túy vội vàng phi tang tang vật xuống dưới gầm bàn, kẽ ghế.

Công tác kiểm tra hành chính, phân loại được các tổ công tác tiến hành. Đoàn công tác đã phát hiện 1 bịch “cỏ Mỹ”, thuốc lắc. Công tác kiểm tra ma túy nhanh, đoàn kiểm tra phát hiện 33 “dân bay” có biểu hiện sử dụng ma túy nên được đưa về trụ sở làm tõ.

Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với quản lý quán bar, phát hiện một số sai phạm khác như kinh doanh rượu ngoại không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ.

Hình ảnh kiểm tra 2 quán bar lúc rạng sáng

Khoảng 2h cùng ngày, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra quán bar Canalis (đường Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3).

Tại đây dù trời đã gần về sáng nhưng có hơn 200 “dân bay” còn tụ tập bên trong. Khói thuốc đặc quánh, “dân bay” lắc lư trong tiếng nhạc kích động.Phát hiện đoàn kiểm tra, số dân bay trên định bỏ chạy nhưng tất cả thoát hiểm đều có các tổ kiểm tra chốt chặn.

Tiến hành kiểm tra nhanh, đoàn kiểm tra phát hiện 55 “dây bay” nghi vấn sử dụng ma túy. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đưa 55 người này về trụ sở phân loại. Bên trong quán bar, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều gói nilon chứa chất bột màu trắng được ném dưới sàn quán bar và trong các bộ bàn ghế.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt quán bar với các lỗi hoạt động quá giờ qui định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

M.Đ
.
.
.