Đồng Tháp: Băng trộm nhí liên tiếp gây ra 5 vụ trộm tài sản

Thứ Sáu, 19/09/2014, 00:27
Ngày 18/9, Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Phi (22 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 4 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Linh Tâm (18 tuổi); Phạm Ghi Rô (18 tuổi); Nguyễn Văn Thiện 11 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Bình) và Nguyễn Chí Bảo (16 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) được gia đình bảo lãnh, cho tại ngoại.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 15/9, 5 đối tượng trên trộm xe môtô tại huyện Thanh Bình, rồi cùng nhau chạy về huyện Tam Nông. Khi đến địa phận ấp K8 (xã Phú Đức, huyện Tam Nông), Nguyễn Văn Phi vào một quán cà phê gần đó, lục tìm tài sản và lấy ví tiền của anh Lê Văn Dự (22 tuổi, ngụ tại địa phương), bên trong có 14.500.000 đồng.

Sau đó, Phi chia cho các đối tượng đi cùng thì bị người dân phát hiện, truy đuổi, cả bọn liền chia nhau thành nhiều hướng tẩu thoát. Tâm, Bảo, Rô chạy về huyện Tân Hồng, còn Phi và Thiện chạy ngược về hướng Thị trấn Tràm Chim (Tam Nông). Quá trình truy đuổi, lực luộng Công an đã bắt giữ Phi khi trên đường tẩu thoát về Thanh Bình.

Băng trộm nhí cùng tang vật tại CQĐT.

Sau quá trình điều tra và phối hợp Công an huyện Thanh Bình truy xét đối tượng, Công an huyện Tam Nông mời làm việc Bảo, Thiện, Rô, Tâm. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: ngoài vụ trộm cắp tài sản tại huyện Tam Nông, cả nhóm đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản khác tại huyện Thanh Bình, gồm 3 vụ trộm xe môtô và 1 vụ trộm điện thoại di động

Văn Vĩnh
.
.
.